Vì sao bỏ quy định người dân giám sát Cảnh sát giao thông bằng thiết bị ghi âm, ghi hình?

ANTD.VN - Theo các chuyên gia pháp lý, việc Bộ Công an bỏ quy định Cảnh sát giao thông phải công khai kế hoạch tuần tra và người dân giám sát bằng thiết bị ghi âm, ghi hình là hợp lý và cần thiết.

Kế hoạch tuần tra của CSGT có nhiều nội dung cần đảm bảo bí mật

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 46/2024/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 67/2019 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông có hiệu lực từ 15-11 tới.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Thông tư 46/2024 là bỏ quy định CSGT phải công khai kế hoạch tuần tra, xử lý vi phạm giao thông và quy định người dân giám sát công an bằng thiết bị ghi âm, ghi hình.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, theo quy định hiện hành tại Thông tư 67/2019/TT-BCA, CSGT phải công khai kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông; kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông; kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên (gồm các nội dung cụ thể như tên đơn vị; tuyến đường; các loại phương tiện và các hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý; thời gian thực hiện).

Trong khi đó, kế hoạch tuần tra kiểm soát của cảnh sát giao thông là mệnh lệnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, có nhiều nội dung nằm ngoài công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm. Do vậy cần giữ kín để đảm bảo bí mật công tác.

Thời gian qua, một số đối tượng đã lợi dụng việc CSGT phải công khai kế hoạch tuần tra, xử lý vi phạm hành chính để gây khó khăn cho lực lượng này khi thực thi nhiệm vụ trên các tuyến đường.

Theo quy định mới, người dân vẫn được thực hiện quyền giám sát lực lượng CSGT

Theo quy định mới, người dân vẫn được thực hiện quyền giám sát lực lượng CSGT

Trên mạng xã hội, không khó tìm ra những hội nhóm kín với hàng nghìn thành viên tham gia, theo dõi với mục đích ''báo chốt'', chia sẻ vị trí tuần tra của CSGT.

Các đối tượng này đã “nghiên cứu” kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông; kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên, thu thập vị trí, hoạt động thanh tra, kiểm soát của các tổ công tác CSGT, thông báo cho thành viên trong nhóm biết, tránh né, có biện pháp đối phó với lực lượng chức năng…gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường, cản trở lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Theo quy định hiện hành, hành vi báo “chốt” CSGT thông qua các nhóm kín trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật và thực tế đã có không ít trường hợp bị xử phạt. Do đó, việc bỏ quy định CSGT phải công khai kế hoạch tuần tra, xử lý vi phạm giao thông là kịp thời và rất cần thiết - Luật sư Lê Hồng Vân nhận định.

Việc giám sát lực lượng CSGT có lúc, có nơi chưa khách quan

Theo quy định hiện hành tại Thông tư 67/2019/TT-BCA, người dân có quyền ghi âm ghi hình CSGT công khai hoặc không công khai. Tuy vậy, việc ghi âm, ghi hình phải có văn hóa, không cầm máy quay, điện thoại gí sát vào CSGT hoặc có lời nói, cử chỉ lăng mạ, xúc phạm người thi hành công vụ.

Nếu việc ghi âm, ghi hình công khai hoặc livestream mà có hành vi gí máy quay sát mặt lực lượng CSGT làm cản trở hoạt động hoạt động thực thi nhiệm vụ thì CSGT có quyền yêu cầu chấm dứt vi phạm. Trong trường hợp này, lực lượng chức năng có thể cưỡng chế người có hành vi vi phạm. Cá nhân cố tình không chấp hành, tiếp tục vi phạm thì sẽ bị khống chế đưa về trụ sở UBND hoặc công an phường gần nhất để giải quyết.

Tùy theo tính chất, mức độ, người vi phạm có thể sẽ bị xử lý hành chính với mức phạt tiền từ 2-3 triệu đồng, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Chống người thi hành công vụ theo Điều 330 BLHS 2015.

Theo luật sư Lê Hồng Vân, thời gian qua, việc giám sát của một số người dân đối với lực lượng CSGT có lúc, có nơi còn thiếu khách quan và trái quy định. Thực tế có không ít cá nhân lợi dụng quyền giám sát để quay phim, ghi hình, chụp ảnh quá trình làm việc với cán bộ, chiến sĩ CSGT và chia sẻ lên mạng xã hội kèm theo những lời bình luận thiếu chính xác, mang tính xúc phạm, ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng thực thi công vụ.

Bên cạnh đó, các trường hợp chống đối còn sử dụng những hình ảnh quay được để xúi giục, kích động người dân gửi đơn khiếu nại, tố cáo đi nhiều nơi gây phức tạp cho công tác thi hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Trong khi đó, theo quy định mới, người dân vẫn được thực hiện quyền giám sát lực lượng CSGT, nhưng chỉ thông qua các hình thức: Tiếp cận thông tin công khai của lực lượng công an và trên các phương tiện thông tin đại chúng; qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật; tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ, chiến sĩ; kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; quan sát trực tiếp công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Quá trình giám sát phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ; ở ngoài khu vực thực thi công vụ, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

Như vậy so với quy định hiện hành, hình thức giám sát thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình đã được loại bỏ. Điều này hoàn toàn phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng CSGT hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông – luật sư Lê Hồng Vân nhấn mạnh.