Vì sao bão số 3 không giảm khi đổ bộ và "sống lâu" trên đất liền?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh- Hải Phòng từ đầu giờ chiều nay nhưng bão số 3  gần như không suy yếu, đồng thời quần thảo khắp Đông Bắc bộ trong nhiều giờ đồng hồ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sau khi quần thảo nhiều tiếng đồng hồ trên đất liền giữa Quảng Ninh và Hải Phòng bão 3 chậm chạp di chuyển sang Hải Dương, rồi đến 20h tối cùng ngày ở vào khoảng khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông trên khu vực Hà Nội.

Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12. Trong đêm nay bão số 3 tiếp tục di chuyển về phía Tây Bắc bộ và suy yếu dần.

Đáng nói, đến 18h cùng ngày, tâm bão số 3 vẫn còn nằm trên đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng - Hải Dương. Bão mạnh cấp 11 - cấp 12 (103 - 133 km/giờ), giật cấp 15.

Như vậy, sau khi đổ bộ đất liền lúc 13 giờ chiều nay, bão Yagi dường như không suy yếu nhiều mà chỉ giảm đi 1 cấp. Trong khoảng 5 tiếng, với cấp 12 - cấp 13, cơn bão đã tàn phá, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương...

Đến khoảng 20h cùng ngày, bão số 3 đã chạm cửa ngõ Thủ đô Hà Nội với cấp 10, giật cấp 12

Đến khoảng 20h cùng ngày, bão số 3 đã chạm cửa ngõ Thủ đô Hà Nội với cấp 10, giật cấp 12

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 13, giật cấp 14; Đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 13, giật cấp 16; Tiên Yên (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; Đầm Hà (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 10, giật cấp 13; Cửa Ông (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 12, giật cấp 14; Phủ Liễn (Hải Phòng) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14;

Cát Hải (Hải Phòng) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; Đông Xuyên (Hải Phòng) gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; Ba Lạt (Thái Bình) gió mạnh cấp 9, giật cấp 12; Văn Lý (Nam Định) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Hải Dương gió mạnh cấp 12, giật cấp 13; Lục Ngạn (Bắc Giang) gió mạnh cấp 9, giật cấp 11…

Tại Hà Nội, từ đầu giờ chiều gió lớn đã quần thảo khiến cây xanh gãy đổ la liệt

Tại Hà Nội, từ đầu giờ chiều gió lớn đã quần thảo khiến cây xanh gãy đổ la liệt

Theo dự báo, sau khi đi vào sâu đất liền khu vực Đông Bắc bộ, đến 4 sáng 8/9, bão Yagi không suy yếu nhanh mà vẫn giữ cấp độ của một cơn bão khi mạnh với cấp 8, giật cấp 10. Đây là một cơn bão hiếm gặp, khác nhiều so với những cơn bão trước đây khi vào đất liền được một thời gian ngắn rồi suy yếu.

Giải thích về hiện tượng này, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho rằng sau khi đổ bộ, bão vẫn giữ cường độ cao do 2 khả năng.

Một là từ hình ảnh vệ tinh có thể thấy từ sáng nay, hệ thống mây của bão Yagi đối xứng và có tính chất bao trùm rất rộng lên Bắc bộ, Bắc Trung bộ. Với tính chất tốt như vậy, bão sẽ hội tụ, duy trì được năng lượng khi càn quét đất liền dẫn đến việc giảm cấp nhanh rất khó. Bão cần có thời gian nhất định trước khi tác động với địa hình và đi sâu vào đất liền để tiêu tán năng lượng.

Căn nhà khung thép lợp tôn tại huyện Thạch Thất (Hà Nội) bị sập do gió bão
Căn nhà khung thép lợp tôn tại huyện Thạch Thất (Hà Nội) bị sập do gió bão

Hai là, trong thời gian qua, miền Bắc đã trải qua những ngày nắng nóng. Đây là điều kiện giúp bão có nguồn năng lượng duy trì được cường độ mạnh.

Cũng theo ông Khiêm, một điểm bất thường khác của cơn bão là gây ra gió giật. Khác với những cơn bão khác, cơn bão Yagi gây ra nhiều gió giật ở Hà Nội và các địa phương lân cận.

"Nguyên nhân chính có thể là do hoàn lưu bão rộng, có tính chất, hệ thống đối xứng. Sau đợt oi nóng, ẩm ở miền Bắc, bão đi vào đã kết hợp với yếu tố khác. Khi dòng gió xoáy của bão có bối cảnh nóng ẩm, gặp mặt đệm, vật cản như ở khu đô thị thì tạo ra dòng gió thứ cấp, hút gió tạo ra gió giật rất mạnh", ông Khiêm nói và cho hay, tại Hà Nội đã quan trắc được gió mạnh cấp 4 - cấp 5 gió giật 8 - cấp 9.

"Đêm nay, Hà Nội vẫn chịu tác động gió cấp 6 - cấp 7, đặc biệt là tác động của gió giật mạnh cấp 10 - cấp 11, rất nguy hiểm", ông Khiêm cảnh báo.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý thêm, sau khi gió bão kết thúc, người dân vẫn phải cảnh giác cao độ khi hiểm họa về lũ quét và sạt lở đất vẫn duy trì.

Theo dự báo, hiện nay, bão số 3 gây ra mưa lớn diện rộng. Từ đêm 6 – 7/9, bão đã khiến nhiều nơi có lượng mưa trên 100 mm. Hết ngày 8/9, nhiều nơi vẫn có mưa lớn, do đó nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất vẫn có thể xảy ra.