Vì phía trước là sự an toàn, sinh mạng của người dân...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Có những vị trí nước ngập quá đầu, nhưng càng nguy hiểm, chúng tôi càng phải cố gắng, dấn thân, vì, phía trước là sự an nguy lớn của người dân trước lũ lụt", Đại tá Trần Anh Tuấn – Trưởng Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội chia sẻ

Bão số 3 đã và đang gây ra hệ lụy, hậu quả nặng nề trên diện rộng ở Bắc Bộ. Nước từ các hệ thống sông thượng nguồn tràn về, cùng với mưa lớn kéo dài dẫn đến mức nước tại sông Hồng, sông Nhuệ dâng cao, vượt báo động mức II. Để chủ động đối phó tình hình mưa bão, lũ lụt với những diễn biến phức tạp, cùng với toàn lực lượng Công an Thủ đô, Công an huyện Phú Xuyên những ngày qua đã huy động 100% lực lượng, phương tiện ứng trực phòng, chống thiên tai 24/24h. Tích cực, khẩn trương hỗ trợ người dân sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn. Và đặc biệt là sự phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm người chỉ huy trên mặt trận hết sức cam go, nguy hiểm này.

Hỗ trợ và người dân, lực lượng chức năng ngăn nước tràn vào khu dân cư

Hỗ trợ và người dân, lực lượng chức năng ngăn nước tràn vào khu dân cư

Đại tá Trần Anh Tuấn cho biết, huyện Phú Xuyên có trên 30km sông chảy qua, gồm sông Hồng, sông Nhuệ, sông Duy Tiên, sông Lương, sông Vân Đình. Người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề chăn nuôi và nông nghiệp, đặc biệt là khu vực ven sông Hồng thuộc các xã Hồng Thái, Khai Thái, Quang Lãng... các hộ cá thể xây dựng nhiều trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm lợn, gà, vịt,…

Lực lượng CAH Phú Xuyên luôn có mặt ở những "điểm nóng" ngập lụt

Lực lượng CAH Phú Xuyên luôn có mặt ở những "điểm nóng" ngập lụt

"Trong những ngày qua, lực lượng Công an huyện quán triệt và thực hiện nghiêm những chỉ đạo của cơ quan cấp trên về việc tập trung ứng phó lũ lớn trên các tuyến sông; ứng phó và khắc phục các hậu quả sau cơn bão số 3; tập trung ứng phó với tình hình mực nước tại các sông, hồ dâng cao kèm theo mưa lớn. Ở Phú Xuyên, hết sức vững lòng là luôn có sự lãnh đạo, chỉ đạo, đồng hàng của các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện với lực lượng Công an. Có thể khẳng định, mặt trận và điểm nóng lũ lụt nào, ngay từ khi nguy cơ hình thành, cũng đều có sự tham gia chỉ đạo giải quyết của cấp ủy, chính quyền cơ sở", đồng chí Trưởng CAH Phú Xuyên bày tỏ.

Nhiều gia súc, gia cầm của người dân đã được di chuyển đến vùng an toàn

Nhiều gia súc, gia cầm của người dân đã được di chuyển đến vùng an toàn

Với trách nhiệm và tấm lòng của mình, những ngày qua, Công an huyện Phú Xuyên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để tham mưu UBND huyện tổ chức cấm các phương tiện lưu thông qua các cầu yếu và các tuyến đê sông Hồng, sông Nhuệ; đồng thời điều động, tăng cường hơn 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSGT, Công an cấp xã… phối hợp với lực lượng An ninh cơ sở; Ban Chỉ huy Quân sự, Dân quân tự vệ; Thanh tra giao thông vận tải tiến hành rà soát các tuyến đê điều và công trình thuỷ lợi, cầu cống có dấu hiệu suy yếu, sún lụt; các tuyến đường bị ngập úng, không đảm bảo an toàn.

Lực lượng Công an huyện đồng thời chủ động rà soát, phối hợp tuyên truyền, vận động, sơ tán người dân và hỗ trợ di chuyển tài sản của các hộ dân sinh sống ven sông Hồng, sông Nhuệ, những địa bàn vùng trũng, vùng có nguy cơ xảy ra ngập, lụt, sạt lở đến nơi an toàn.

Phút nghỉ ngơi giữa những "trận đánh"

Phút nghỉ ngơi giữa những "trận đánh"

Trước diễn biến mưa lũ ngày càng phức tạp, ngày 10-9, Đại tá Trần Anh Tuấn đã ký văn bản chỉ đạo "khẩn" gửi Công an các xã và các đội nghiệp vụ, chỉ rõ các nhiệm vụ trọng tâm: đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sỹ và gia đình; Khắc phục ngay những thiệt hại của cơ quan, đơn vị, đảm bảo an ninh, an toàn trụ sở; Tiếp tục rà soát thiệt hại trên địa bàn quản lý, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp khắc phục và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả;

Chủ động kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi lợi dụng tình hình bão, lũ để vi phạm pháp luật; Tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển, hướng dẫn, phân luồng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện, nhất là các trọng điểm tập trung đông người và phương tiện tham gia lưu thông; kiểm soát tình hình địa bàn, chủ động phát hiện các phương tiện thủy nội địa, vật nổi trôi trên sông mất kiểm soát để tìm cách tiếp cận, lai dắt đưa vào khu vực neo đậu và trên bờ để bảo đảm an toàn...

Điểm chốt hướng dẫn phương tiện tránh đi vào khu vực tiềm ẩn nguy hiểm

Điểm chốt hướng dẫn phương tiện tránh đi vào khu vực tiềm ẩn nguy hiểm

Cùng với đó, lực lượng Công an huyện chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng và chính quyền địa phương tổ chức rà soát, tuyên truyền, vận động và di dời người, tài sản của các hộ dân sinh sống bên bờ sông, tại các địa bàn vùng trũng, vùng có nguy cơ xảy ra ngập, lụt, sạt lở đến nơi an toàn; triển khai các phương án hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự cho người dân ổn định cuộc sống;

Tổ chức tuyên truyền đến 100% chủ tàu, thuyền viên các phương tiện thủy nội địa trên địa bàn khẩn trương có phương án bảo đảm an toàn cho phương tiện và thuyền viên, kịp thời neo đậu khi mực nước dâng cao, chảy siết; tổ chức cảnh báo, hướng dẫn phương tiện đường thủy nội địa di chuyển an toàn, tuyệt đối không để người và phương tiện đường thủy nội địa lưu thông qua các tuyến sông, gầm cầu không bảo đảm an toàn.

Toàn lực lượng CAH chủ động thực hiện công tác cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ nhân dân, các cơ quan, đoàn thể tổ chức sơ tán người, tài sản bảo đảm an toàn; ổn định an ninh, trật tự; khắc phục nhanh hậu quả và hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do mưa, lũ, bão, úng ngập gây ra...

Trong 2 ngày 10 và 11-9, đồng chí Trưởng Công an huyện đã trực tiếp về các xã Khai Thái, Hồng Thái, Quang Lãng, chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp cùng chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương, triển khai 10 điểm chốt cảnh báo phương tiện hạn chế di chuyển qua các tuyến đường; tuyên truyền, vận động 25 hộ gia đình (70 người già và trẻ nhỏ) sinh sống ở các khu vực ven sông Hồng có nguy cơ xảy ra ngập, lụt, sạt lở đến nơi an toàn.

Nguy cơ hậu cơn bão số 3 vẫn ở phía trước, và với lực lượng CAH Phú Xuyên, đó là tinh thần tuyệt đối không chủ quan, lơ là; luôn đặt sự an toàn tính mạng, tài sản người dân lên trên hết, trước hết.