Vi phạm bản quyền phần mềm vẫn phổ biến

Vi phạm bản quyền phần mềm vẫn phổ biến

ANTĐ - Lực lượng liên ngành vừa kiểm tra việc tuân thủ pháp luật bản quyền máy tính tại 6 doanh nghiệp nước ngoài có quy mô kinh doanh lớn và có thương hiệu trên thị trường. 
“Bình minh” mới của rock Việt

“Bình minh” mới của rock Việt

ANTĐ - Được đánh giá là một trong những album xuất sắc của Rock Việt trong 5 năm trở lại đây, “Bình Minh” của ban nhạc Re-Cycle được hát theo phong cách chủ đạo là alternative song từ cách phối khí đến lời bài hát có sự thay đổi đáng kinh ngạc. 
“Chuyện nghề của Thủy” bị làm giả

“Chuyện nghề của Thủy” bị làm giả

ANTĐ - Mới ra mắt vào tháng 5-2013, cuốn tự truyện của đạo diễn phim tài liệu nổi tiếng Trần Văn Thủy “Chuyện nghề của Thủy” đã bị làm giả và bày bán công khai tại Hà Nội với giá 100 nghìn đồng/cuốn. Bản photo với chất lượng rất kém, không rõ nguồn gốc, hình ảnh bị nhòe, sách đóng cẩu thả, chỉ cần lật mạnh tay giấy sẽ bị bong và tróc gáy. 
Vẫn chỉ “đánh bùn sang ao”

Vẫn chỉ “đánh bùn sang ao”

ANTĐ - Từ việc album “Mười tám +” của ca sỹ Văn Mai Hương bị phát tán tràn lan trên mạng trước ngày ra mắt, câu chuyện về thu phí tải nhạc trực tuyến cùng cuộc chiến chống nạn xâm phạm bản quyền âm nhạc một lần nữa dấy lên...
Không thể chỉ xử lý hành chính rồi... buông

Không thể chỉ xử lý hành chính rồi... buông

ANTĐ - Trước tình trạng một số website, trang tin điện tử vi phạm bản quyền,  chuyên xào tin, đạo bài của những tờ báo điện tử chính thống, dưới góc độ của nhà quản lý, ông Ngô Huy Toàn - Trưởng phòng Thanh tra Báo chí xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) đã có cuộc trả lời phỏng vấn Báo ANTĐ  xung quanh vấn đề này.

Cần sớm xoá sổ những trang web "bẩn"

Cần sớm xoá sổ những trang web "bẩn"

ANTĐ - Những trang thông tin tổng hợp hoạt động không đúng nội dung đăng ký, vi phạm bản quyền, cần sớm được cơ quan chức năng thu hồi giấy phép, "xóa sổ" để môi trường báo chí phát triển lành mạnh, hoạt động đúng luật...

Kiếm tiền tỷ từ kiểu kinh doanh “tầm gửi”

Kiếm tiền tỷ từ kiểu kinh doanh “tầm gửi”

ANTĐ - Kinh doanh “tầm gửi” nhưng lợi nhuận mỗi năm thu về hàng trăm tỷ đồng. Những trang tin điện tử chuyên “xào” tin, đạo bài, không chỉ vi phạm luật mà còn gây ảnh hưởng lớn đến nhiều cơ quan báo chí chính thống, trong đó có Báo An ninh Thủ đô.
Có “đạo ảnh” là do xem nhẹ tác quyền

Có “đạo ảnh” là do xem nhẹ tác quyền

ANTĐ - Được ban hành đúng vào thời điểm “nóng”, thời gian diễn ra liên tiếp các vụ kiện bản quyền ảnh, bộ “Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của hội viên Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam” được coi như một động thái rõ rệt nhằm chấn chỉnh hiện tượng vi phạm bản quyền ảnh. Tuy vậy, biện pháp này có thực sự phát huy hiệu quả, PV Báo ANTĐ đã cuộc trao đổi cùng ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam về vấn đề này. 

“Giọng hát Việt” vi phạm bản quyền

“Giọng hát Việt” vi phạm bản quyền

ANTĐ - Những ngày vừa qua dư luận xôn xao về việc chương trình “Giọng hát Việt 2013” ngang nhiên sử dụng ca khúc độc quyền “Chạy mưa” của nhạc sĩ trẻ Toàn Thắng trong phần thi đối đầu của hai thí sinh My Hoàn và Thảo Nhi mà không xin phép tác giả. 
Doanh nghiệp Mỹ bị đánh cắp bí mật thương mại

Doanh nghiệp Mỹ bị đánh cắp bí mật thương mại

ANTĐ - Hai Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ ngày 28-3 đã hối thúc chính quyền của Tổng thống Barack Obama chính thức xác định Trung Quốc là đối tượng đánh cắp các bí mật thương mại Mỹ, một động thái có thể dẫn đến việc đánh thuế lên các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. 
Công cụ cho phát triển

Công cụ cho phát triển

ANTĐ - Vai trò của sở hữu trí tuệ ngày càng được khẳng định khi Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đánh giá đây chính là công cụ quan trọng giúp khuyến khích đổi mới, sáng tạo và tạo động lực chính cho phát triển. 
Mất chữ

Mất chữ

ANTĐ -  Ông Khoản là nhà báo đã về hưu. Về hưu ông vẫn làm việc. Ông giúp các nhà xuất bản biên tập.  Ông thường hay sang nhà tôi kèm mấy đứa trẻ học sinh lớp 11, 12 học thêm môn văn. Trước đây, ông Khoản cũng là ông giáo dạy văn cấp 3.  Dạy trẻ con học văn, ông rất tận tuỵ, cẩn thận và hiền từ. Chẳng hề lời nặng tiếng nhẹ  với ai. Có người còn gọi ông là ông Phật, ông Phật Khoản!
Dự thảo Luật xuất bản bỏ quên “Sát thủ đầu mưng mủ”

Dự thảo Luật xuất bản bỏ quên “Sát thủ đầu mưng mủ”

ANTĐ - Thảo luận tại hội trường Quốc hội sáng nay (18-6) về Luật xuất bản (sửa đổi), đại biểu Quốc hội đề nghị, dự thảo luật cần quan tâm tới ngôn ngữ trong xuất bản vì hiện nay nhiều xuất bản phẩm sử dụng nhiều tiếng lóng, "ngôn ngữ @", tiếng nước ngoài.
Giảm áp lực thi sẽ bớt gian lận

Giảm áp lực thi sẽ bớt gian lận

ANTĐ - Cũng như mọi năm, tình trạng gian lận thi cử, dùng “phao”  để quay cóp vẫn diễn ra tại kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. PV báo ANTĐ đã có cuộc trao đổi với TS. Trần Hoàng Ngân, ĐBQH, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP.HCM xung quanh vấn đề này.
Khó can thiệp trung tâm gia sư giả danh trường sư phạm

Khó can thiệp trung tâm gia sư giả danh trường sư phạm

ANTĐ - Ngày 11-4, trao đổi với phóng viên ANTĐ về tình trạng xuất hiện nhiều tờ rơi, biển quảng cáo hoạt động gia sư giả danh cán bộ, sinh viên của Đại học Sư phạm Hà Nội nhằm lợi dụng uy tín của nhà trường để trục lợi, ông Kiều Thế Hưng, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường ĐH Sư phạm Hà Nội (ĐHSP) cho biết, nhà trường khó có thể can thiệp vì hiện tượng này xảy ra bên ngoài nhà trường.