ANTĐ - Probiotics - những vi khuẩn có lợi được tìm thấy trong các loại thực phẩm nhất định và bổ sung không bảo vệ trẻ sinh non mắc các biến chứng nghiêm trọng như viêm ruột hoại tử, nhiễm trùng huyết hoặc tử vong.
ANTĐ - Theo các bác sỹ Bệnh viện Johns Hopkins (Mỹ), khi nuốt kẹo cao su có thể gây bệnh viêm túi thừa đại tràng, là nguyên nhân gây hẹp đường ruột khiến thức ăn không tiêu hóa.
ANTĐ - Theo Luật dược hiện hành, bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc là một trong 13 hành vi bị nghiêm cấm. Tuy nhiên theo cơ quan chức năng thì với hệ thống 30.000 nhà thuốc trên cả nước thì khó mà kiểm soát được tình trạng bán thuốc không cần đơn. Sự thiếu hiểu biết của người dân, sự hám lợi của các nhà thuốc cộng với sự thiếu kiểm soát của cơ quan chức năng là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh lan rộng trong cộng đồng.
ANTĐ - Các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu y tế Pháp đã tiến hành một thử nghiệm ở chuột và phát hiện prebiotics làm giảm nguy cơ dị ứng thực phẩm bằng cách cải thiện khả năng của hệ miễn dịch.
ANTĐ - Chướng bụng là hiện tượng bị ứ hơi, thức ăn không tiêu hoá trong dạ dày khiến bụng phình ra như đang ăn no trong khi bạn đang đói, kèm theo là việc ợ chua, nấc cụt và cảm giác rất khó chịu. Khi bị chướng bụng, bạn nên nhận biết những loại thực phẩm là thủ phạm gây ra hiện tượng này và chọn những thực phẩm tốt cho quá trình tiêu hóa, kết hợp với vận động nhẹ nhàng, tình trạng đầy bụng, chướng bụng sẽ biến mất nhanh hơn.
ANTĐ - Các cơ quan y tế đánh giá nguy cơ bệnh bạch hầu lây lan từ Lào sang Việt Nam là hoàn toàn có thể. Trong khi đó, nhiều phụ huynh “phát sốt” vì các loại vaccine dịch vụ phòng bệnh bạch hầu đang “cháy hàng”, còn vaccine tiêm chủng mở rộng Quinvaxem thì đang gây nhiều nghi ngại về chất lượng. Có loại vaccine nào khác phòng tránh bệnh bạch hầu không đang là băn khoăn của nhiều bậc phụ huynh.
ANTĐ - Thông báo cập nhật của Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế cho biết, từ tháng 6 đến tháng 10-2015, tại Lào đã ghi nhận ổ dịch bạch hầu ở 6/17 tỉnh, thành phố.
ANTĐ - Các chuyên gia Anh cảnh bảo, đệm giường có chứa nhiều vi khuẩn và nấm mốc có thể gây ra nhiễm trùng da, bệnh ho và làm trầm trọng thêm bệnh hen suyễn và bệnh chàm.
ANTĐ - Các nhà nghiên cứu tại Đại học British Columbia (Anh) phát hiện lượng vi khuẩn đường ruột thấp ở trẻ sơ sinh làm tăng nguy cơ mắc bệnh hen suyễn sau này.
ANTĐ - “Tôi đã không tắm hơn 12 năm nay” – nhà khoa học từng tốt nghiệp Học viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) và đang nghiên cứu phát triển sản phẩm thuốc xịt vi khuẩn sống làm sạch da người - Dave Whitlock cho biết.