Vì 4 hộ dân, dự án 12 tỷ đồng bỏ hoang

ANTĐ - Bắt đầu khởi động từ giữa năm 2008 với mục đích chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, nhưng suốt 8 năm nay, dự án “Cải tạo hạ tầng kỹ thuật khu Đấu vườn hồ” thuộc phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội, vẫn chưa thể đưa vào sử dụng. Tốc độ triển khai dự án theo kiểu “rùa bò” này không những khiến người dân bức xúc mà còn gây lãng phí.

Vì 4 hộ dân, dự án 12 tỷ đồng bỏ hoang ảnh 1Đường ven hồ Đấu bị chặn lại do người dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng

5 năm lỗi hẹn

Khu Đấu vườn hồ thuộc địa bàn phường Cự Khối vốn là hồ nước rộng hơn 2ha. Theo quy hoạch, nơi đây sẽ được san lấp để sau đó đưa ra đấu giá làm đất ở. Tuy nhiên, do tiếc hồ nước đẹp nằm giữa khu dân cư nên đầu năm 2008, UBND phường Cự Khối đã đề xuất UBND quận Long Biên xin được giữ lại làm hồ điều hòa, phục vụ làm đẹp cảnh quan, môi trường cho cư dân trong phường. Nó cũng phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội về việc gìn giữ các hồ nước tại khu dân cư nhằm tạo lá phổi xanh cho thành phố.

Thống nhất quan điểm đó, giữa năm 2008, UBND quận Long Biên đã quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập dự án đầu tư cải tạo hạ tầng kỹ thuật khu Đấu vườn hồ và giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên thực hiện. Theo tính toán ban đầu, do nơi đây chủ yếu là đất công do UBND phường quản lý và một phần là đất nông nghiệp của người dân nên phương thức thực hiện sẽ là vận động các hộ hiến đất để Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Tại thời điểm đó, các hộ dân quanh khu hồ Đấu đều đồng ý. Ông Ngô Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND phường Cự Khối cho biết: “Hầu hết người dân trong phường đều tán thành việc không san lấp hồ làm đất ở. Đặc biệt là những hộ gia đình có nhà xung quanh hồ Đấu đều ý thức được rằng, việc giữ lại hồ nước để cải tạo, làm đẹp thì bản thân họ sẽ được hưởng lợi đầu tiên.

Chính vì thế, người dân đều tự nguyện bàn giao những phần đất lấn chiếm, thậm chí kể cả đất nông nghiệp để ủng hộ dự án mà không hề có thắc mắc gì. Năm 2010, dự án được triển khai, công tác bàn giao mặt bằng, thi công kè, làm vỉa hè, lan can và đường quanh hồ rất thuận lợi. Theo dự tính, công trình này sẽ xong trước tháng 10-2010 để chào mừng 1.000 năm Thăng Long. Tuy nhiên, khi khối lượng công việc đã xong đến 95% thì mọi sự bỗng dưng ách tắc. Lý do là có 4 hộ gia đình lại không muốn bàn giao phần đất nông nghiệp mà họ đang quản lý. Do đó, dự án buộc phải dừng lại từ đó đến nay và chưa biết đến bao giờ mới hoàn thiện”.

Phần đường bên bờ Bắc bị bỏ hoang, xuống cấp, cây dại mọc um tùm

Lãng phí và nhếch nhác

Kể từ khi dự án bị dừng lại vô thời hạn, ông Phạm Bá Chiến - Tổ trưởng tổ dân phố số 6 phường Cự Khối bỗng trở thành đối tượng bị chất vấn thường xuyên của cư dân trong phường.

Ông Chiến bảo: “Trong các cuộc họp, chúng tôi đều “rát tai” vì thường xuyên bị người dân đặt câu hỏi: Bao giờ thì kè hồ Đấu hoàn thiện? Thú thật, những lúc ấy tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào. Ai đời một dự án tổng vốn đầu tư chỉ có 12 tỷ đồng mà 6 năm nay vẫn chưa thể thực hiện xong”. 

Để chứng minh, ông Chiến đưa phóng viên ANTĐ đi tham quan một vòng quanh hồ Đấu. Toàn bộ kè hồ, vỉa hè, lan can và đường dạo quanh hồ đã làm xong, nhưng bên bờ Nam thì con đường bỗng bị “chặt khúc” bởi một khu vườn nằm chắn ngay giữa. Tương tự, phía bờ Bắc cũng bị chia đôi bởi 1 cánh cổng sắt khiến con đường trải nhựa quanh hồ chạy thẳng đến đây thì buộc phải dừng lại. Do bị “thắt nút” cả 2 bên bờ nên 6 năm nay, con đường này gần như không sử dụng được, một số khu vực thì bỏ hoang, cỏ dại, cây cối mọc um tùm. Phần lan can, hàng rào xích sắt ven hồ cũng mục nát và bị tháo trộm gần hết.

Ông Chiến than thở: “Không chỉ lãng phí vì 6 năm trời công trình không thể đưa vào sử dụng mà tình trạng dở dang của dự án này còn khiến nhiều hộ quanh đây khóc dở, mếu dở. Dự án chưa xong nên người dân buộc phải xả nước thải xuống hồ vì chưa thể đấu nối đường ống thoát nước, ô nhiễm ngày càng nặng. Điện chiếu sáng cũng vì thế không lắp đặt được khiến buổi tối khu vực này cứ tối om om. Tôi thay mặt bà con ra phường kiến nghị nhiều lần, nhưng UBND phường thì trả lời là việc này họ cũng không thể giải quyết được”.

Lý giải về việc chậm tiến độ này, ông Nguyễn Mạnh Hà - Giám đốc BQL Dự án quận Long Biên cho biết, sở dĩ là do vướng 4 hộ dân không thống nhất việc bàn giao đất. Vì vậy, thời gian qua UBND quận đã phải làm văn bản trình các ban ngành và UBND thành phố xin điều chỉnh lại quy hoạch để từ đó có cơ sở ra quyết định thu hồi đất.

“Hiện việc điều chỉnh quy hoạch đã xong, tuy nhiên các hộ này lại đang có ý kiến về giá bồi thường và hỗ trợ. Tới đây, chúng tôi sẽ giải thích rõ về vấn đề này và nếu các hộ không chấp hành thì sẽ phải thực hiện biện pháp cưỡng chế. Sau khi thực hiện xong phần giải phóng mặt bằng, dự kiến đến cuối năm công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng, không để lãng phí như hiện nay” - ông Nguyễn Mạnh Hà cho biết.