VFF, VPF họp khẩn giải quyết "hậu quả" XMXT.Sài Gòn để lại

ANTĐ - Hôm nay 21-8, Ban chỉ đạo, Công ty VPF, Ban Kỷ luật và Ban tổ chức giải, sẽ họp khẩn để bàn phương án giải quyết các vấn đề liên quan sau khi XMXT.Sài Gòn chính thức bỏ giải.

Như đã đưa tin, tối qua 20-8, ông Nguyễn Xuân Thủy đã ký công văn số 56 gửi tới các cơ quan truyền thông để thông báo về việc CLB XMXT.Sài Gòn rút lui khỏi V-League 2013 sớm 2 vòng đấu. 

Trong công văn này, đội bóng bầu Thủy nêu 3 nguyên nhân chính dẫn đến quyết định bỏ giải:

1. VFF, VPF tổ chức điều hành giải đấu chưa thật sự chuyên nghiệp, khiến CLB XMXT.Sài Gòn và nhiều CLB khác cảm thấy ức chế, bức xúc.

2. CLB XMXT.Sài Gòn không đồng tình với quyết định kỷ luật (trừ 4 điểm) của VFF, vì nếu VFF kết luận CLB tiêu cực thì phải chỉ rõ được cá nhân cầu thủ hoặc nhóm cầu thủ nào tiêu cực thật minh bạch rõ ràng, không thể vì một tin nhắn nặc danh mà hủy hoại nỗ lực đội bóng cả mùa giải.
3. Nhà tài trợ đã đầu tư nhiều tiền bạc, công sức vào đội bóng nhưng VFF, VPF không tạo ra được sân chơi công bằng, làm ảnh hưởng tới uy tín, danh dự nhà tài trợ. Vì lý do này, nhà tài trợ đã thông báo dừng đầu tư, buộc CLB phải dừng thi đấu bóng đá trọn giải V-League 2013.

Quyết định bỏ giải XMXT.Sài Gòn khiến V-League phát sinh nhiều rắc rối

Một lãnh đạo CLB XMXT.Sài Gòn cho biết sáng nay 21-8 sẽ gửi công văn với nội dung tương tự tới VFF. Động thái này đồng nghĩa XMXT.Sài Gòn đã chính thức bỏ giải. Quyết định này đã đặt ra hàng loạt vấn đề phát sinh, khiến VFF và VPF phải tổ chức cuộc họp khẩn vào hôm nay 21-8 để "giải quyết hậu quả".

Trước tiên là việc xử lý đội bóng bầu Thủy tự ý bỏ giải. Theo quy định, XMXT.Sài Gòn sẽ bị phạt tối thiểu 100 triệu đồng, bị đánh tụt xuống hạng Ba mùa sau và (có thể) một vài cá nhân bị truy cứu trách nhiệm tùy vi phạm.

Kế đó là việc thay đổi lại điểm số các đội bóng, bởi theo quy định, kết quả các trận đấu (20 trận) có XMXT.Sài Gòn thi đấu từ đầu mùa đến nay đều sẽ bị hủy. Điều này chắc chắn sẽ gây xáo trộn lớn trên BXH. Theo đó, SLNA sẽ là đội bị thiệt thòi nhiều nhất khi bị trừ 6 điểm (thắng XMXT.Sài Gòn 2 trận), còn lại 30 điểm và coi như đã để lọt cơ hội vô địch vào tay Hà Nội T&T (trừ 4 điểm còn 34 điểm) và SHB Đà Nẵng (trừ 2 điểm còn 32 điểm). Hà Nội T&T chỉ cần thắng một trong 2 trận còn lại là cầm chắc vô địch.

Một vấn đề nan giải khác là việc xác định suất xuống hạng. Cụ thể, theo điều lệ giải 2013, V-League sẽ chỉ có duy nhất một đội xuống hạng. Việc XMXT.Sài Gòn tự ý bỏ giải đồng nghĩa giành suất duy nhất này. Trên lý thuyết, Kiên Giang (13 điểm) - đội tưởng như đã xuống hạng từ vòng 20, sẽ được giữ lại và cùng đội xếp trên là V.Ninh Bình (18 điểm) trụ hạng. 

Tuy nhiên, không loại trừ khả năng một trong hai đội, hoặc cả 2 đội sẽ bị BTC giải đánh rớt hạng để "quy hoạch" lại số đội mùa giải sau là 12 đội (thay vì 14 đội) cho chất lượng. Dù trường hợp nào xảy ra, BTC giải cũng khó tránh phải đối mặt với những phản ứng từ phía các đội bóng.

Chắc chắn, hôm nay sẽ là một ngày làm việc căng thẳng với các thành viên BTC giải.