VFF “treo” án phạt bầu Đức bỏ giải U19: Để lâu có... hóa bùn?

ANTĐ - Vụ U19 HAGL bỏ giải U19 Quốc gia đã tạm lắng sau khi VFF thông báo cho phép các CLB ở V-Leauge được bỏ 1 trong 5 giải U trong hệ thống giải VĐQG. Nhưng điều này không đồng nghĩa HAGL đã thoát án phạt.

Quy chế sửa đổi bóng đá chuyên nghiệp bắt đầu áp dụng từ mùa 2015 quy định: Các CLB ở V-League phải duy trì đào tạo 5 đội trẻ gồm U21, U19, U17, U15, U13 và phải có 4/5 đội tham dự các giải thuộc hệ thống VĐQG hàng năm do VFF tổ chức, thiếu một đội U dự giải sẽ bị phạt 200 triệu đồng.

Như vậy với quy định mới, HAGL có thể không bị phạt nếu vẫn dự đủ 4 giải trẻ còn lại (ngoài giải U19 quốc gia). Nhưng trả lới báo chí mới đây, Giám đốc điều hành CLB HAGL, ông Huỳnh Mau cho biết: "HAGL cũng không muốn cho các cầu thủ U13, U15, U17 đi dự các giải trong nước bởi không ham thành tích và chỉ muốn tập đào tạo trẻ theo đúng lộ trình".

Với phát biểu trên, có thể hiểu HAGL chấp nhận chiu phạt nhưng vấn đề là liệu VFF có "dám" phạt đội bóng do ông Phó chủ tịch VFF làm chủ hay không?

VFF “treo” án phạt bầu Đức bỏ giải U19: Để lâu có... hóa bùn? ảnh 1

VFF liệu có dám mạnh tay xử phạt "người nhà" để làm gương và tránh hệ lụy "bỏ giải hàng loạt" có thể xảy ra ở các giải trẻ quốc gia?

Trước thềm mùa giải 2015, VFF khẳng định quyết tâm làm mạnh công tác đào tạo trẻ, điển hình là việc áp dụng chế tài xử phạt với các CLB không đáp ứng đủ số đội trẻ dự các giải quốc gia. Ấy vậy mà ngay trong năm đầu tuyên bố làm mạnh, chính đội bóng của ông Phó chủ tịch VFF - Đoàn Nguyên Đức, lại "tiên phong" bỏ giải. Và sau đội tiên phong đó, có tới 3 đội khác cũng đã bỏ giải U19.

Câu hỏi đặt ra, khi một tổ chức đặt ra kỷ cương nhưng lại bị chính "người trong nhà" phá vỡ và gây hệ lụy xấu thì phải xử lý thế nào? Phạt nghiêm để làm gương cho các đội còn lại hay du di, hoặc để lâu hóa bùn như cách mà VFF đã làm với một số sự vụ trong quá khứ?

Trong khi nhiều ý kiến cho rằng cần phải xử nghiêm và xử ngay thì Phó Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi lại cho biết phải đến hết năm 2015 mới "tính sổ" các CLB bỏ giải trẻ, nghĩa là xem đội nào dự đủ, đội nào không dự đủ 4/5 giải. 

Điều này rất dễ dấn đến tình trạng các CLB khác thay vì tự giác dự giải sẽ nhìn HAGL mà "học theo" (trong năm 2014 còn 4 giải trẻ U13, U15, U17, U21). Cụ thể nếu đội bóng "bầu" Đức bỏ tiếp vài giải trẻ - như phát biểu của GĐĐH Huỳnh Mau với truyền thông - khả năng khả năng sẽ có thêm nhiều đội bóng bỏ theo, như cách Quảng Nam, Hải Phòng, Đồng Nai vừa "nối gót" HAGL bỏ giải U19 Quốc gia. 

Sự lợi - hại, thiệt - hơn khi các CLB rủ nhau bỏ giải trẻ không cần phải nói. Và người ta đang chờ một động thái mạnh tay từ VFF để tránh tạo thêm những hệ lụy xấu cho các giải đấu do chính Liên đoàn tổ chức để tuyển chọn, cung cấp nhân tài cho các ĐTQG.

Ccùng chờ xem sự quyết liệt của VFF đến đâu?