Đại hội VFF khóa VII

VFF tính thay đổi thể lệ bầu cử để tránh bỏ sót người tài

ANTĐ - Với quan điểm tránh bỏ sót người tài, VFF dự tính sẽ có sự thay đổi về thể lệ bầu cử tại Đại hội nhiệm kỳ VII tổ chức vào tháng 6 sắp tới.

Ở những nhiệm kỳ trước, do quy định các chức danh chủ chốt bắt buộc phải là ủy viên BCH nên việc bầu cử được tiến hành theo trình tự: Bầu BCH trước sau đó mới bầu đến các chức danh chủ chốt. Quy trình này thực tế đã lộ ra nhiều bất cập bởi ứng viên nào không “may mắn” nhận được đủ phiếu trong cuộc đua vào BCH thì ứng viên đó đương nhiên sẽ bị loại khỏi cuộc đua vào các vị trí cao nhất của VFF.

Sự việc ứng cử viên nặng ký cho chức Phó chủ tịch chuyên môn của VFF hồi Đại hội khóa V là ông Ngô Tử Hà (nguyên PCT VFF khóa III) “trượt” BCH do không đủ phiếu và phải sớm rời cuộc đua đến nay vẫn là minh chứng rõ nét nhất.

Nếu không có gì thay đổi, ghế Chủ tịch VFF sẽ chỉ là cuộc đua "song mã"
giữa ông Lê Hùng Dũng (trái) và ông Lê Khánh Hải (phải)

Một lãnh đạo VFF cho biết, nhằm tránh vết xe đổ nêu trên, Đại hội nhiệm kỳ VII tới có thể sẽ tiến hành bầu các chức danh chủ chốt trước sau đó mới bầu BCH. Các ứng viên trúng cử vào các chức danh chủ chốt đương nhiên sẽ là ủy viên BCH mà không cần thêm một cuộc bầu bán nào nữa.

Đặc biệt, các ứng viên cho vị trí chủ tịch nếu không đắc cử vẫn có thể tham gia tranh cử vào vị trí Phó chủ tịch thay vì bị “bó” vào 1 chức danh trước khi bước vào bầu cử như các kỳ Đại hội trước đó.

Sự điều chỉnh nếu được áp dụng thì có thể xem là biện pháp khá hữu hiệu để VFF giữ chân người tài, nhưng mặt khác nó cũng chỉ ra rằng tổ chức này đang cố gắng mở “cởi trói” cho đương kim PCT Lê Hùng Dũng. Bởi quyết định mới đây của Bộ VH-TT-DL giới thiệu Thứ trưởng Lê Khánh Hải tham gia ứng cử vào chức danh Chủ tịch VFF sẽ tác động rất lớn đến cán cân trong cuộc bầu chọn tại Đại hội VII. Và theo lệ cũ, nếu thua ông Lê Khánh Hải trong cuộc đua vào ghế Chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng sẽ không còn cơ hội ngồi vào vị trí lãnh đạo nào khác ở VFF.

Liên quan đến Đại hội nhiệm kỳ VII của VFF, Chủ tịch đương nhiệm Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định sẽ tổ chức một kì đại hội công khai minh bạch. Lựa chọn ra các vị trí thực sự cần cho bóng đá Việt Nam. Tất cả những ứng cử viên khi ứng cử phải xác định trước sẽ tham gia vào Ban nào. Tránh hiện tượng đánh trống ghi tên, vào rồi nhưng không rõ mình ở vị trí công tác nào, dẫn tới hiện tượng “những ông nghị gật” thường xuyên xuất hiện trong rất nhiều năm qua.