VFF tiến sát hợp đồng với HLV Nguyễn Hữu Thắng

ANTĐ - Vấn đề chọn người thay thế ông Toshiya Miura dẫn ĐTQG Việt Nam gần như đã được giải quyết khi cuộc làm việc giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) với HLV Nguyễn Hữu Thắng mới đây đạt kết quả tốt.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, đích thân ông đã đàm phán với HLV Hữu Thắng và đôi bên đạt được thỏa thuận sơ bộ.

HLV Hữu Thắng đáp ứng gần như toàn bộ 11 tiêu chí mà VFF đề ra, bao gồm: Có bằng A AFC hoặc bằng cấp tương đương được AFC công nhận. Đã từng dẫn dắt đội bóng tại V-League. Có sự am hiểu bóng đá Việt Nam nói chung và hiện trạng các cầu thủ Việt Nam nói riêng. Có đủ năng lực chuyên môn để xây dựng lối chơi đội tuyển phù hợp với thể trạng và năng lực cầu thủ Việt. Không trong thời gian bị kỷ luật của VFF, các tổ chức quốc tế, chưa từng vi phạm luật pháp. Có mối quan hệ tốt với các đội bóng trong nước. Có uy tín cá nhân để tập hợp, dẫn dắt tạo sự đoàn kết trong đội. Có sức khỏe tốt. Có khả năng chịu đựng áp lực. Có thời gian tập trung cho việc tuyển chọn, huấn luyện lâu dài. Chấp nhận mức lương, thưởng và các điều khoản khác trong hợp đồng với VFF.

VFF tiến sát hợp đồng với HLV Nguyễn Hữu Thắng ảnh 1HLV Hữu Thắng đứng trước cơ hội lần đầu dẫn dắt ĐTQG Việt Nam

Về phần mình, Hữu Thắng rất nghiêm túc trước lời mời từ VFF. Thậm chí, đợt Tết Nguyên đán vừa qua, ông còn bay vào TP.HCM để nhờ luật sư xem xét kỹ bản hợp đồng do VFF đề xuất.

Theo tìm hiểu, tuy vẫn còn một vài điều khoản nhỏ cần bàn bạc, thống nhất nhưng cơ bản giữa VFF và HLV Hữu Thắng chấp nhận đặt bút vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Mức lương VFF trả cho Hữu Thắng chưa được tiết lộ nhưng theo lời một lãnh đạo VFF thì "sẽ cao nhất trong số các HLV nội đang làm việc ở Việt Nam".

Nếu không có gì thay đổi, lễ ký kết hợp đồng và công bố tân HLV trưởng ĐTQG sẽ được VFF tổ chức vào đầu tháng 3 tới, để cùng ĐTQG chuẩn bị cho 2 trận đấu cuối cùng vòng loại World Cup 2018 gặp Đài Loan (Trung Quốc) (ngày 24-3) và Iraq (ngày 29-3).

Sau khi chia tay HLV Miura vào cuối tháng 1-2016, VFF gấp rút mở đợt tuyển trạch người thay thế với yêu cầu phải là HLV nội. Hội đồng HLV quốc gia đã đề xuất HLV Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng) và Hữu Thắng (cựu HLV SLNA). Cuộc đàm phán vừa qua giữa VFF và ứng viên thứ 2 - Hữu Thắng đạt kết quả tích cực.

HLV Hữu Thắng sinh 1972, xuất thân từ lò SLNA, hội tụ nhiều yếu tố như kinh nghiệm, cá tính, am hiểu bóng đá Việt Nam cũng như đạt nhiều thành công trong công tác huấn luyện và hiện đang là HLV tự do. Điều này giúp Hữu Thắng vượt trội hơn ứng viên Lê Huỳnh Đức trong thời điểm V-League 2016 sắp khởi tranh và lãnh đạo SHB Đà Nẵng không muốn bị xáo trộn ở nhân sự Ban huấn luyện.