VFF sẽ sa thải HLV Hoàng Văn Phúc ?

ANTĐ - Sau trận thua 1-2 trước Malaysia và U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Văn Phúc chỉ xin lỗi về kết quả nhưng quyết không từ chức.

Thua trận trước U23 Malaysia đồng nghĩa U23 Việt Nam đã bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 27, không hoàn thành chỉ tiêu vào tới trận chung kết mà VFF đã đăng ký với Tổng cục TDTT.

Với cương vị HLV trưởng, ông Hoàng Văn Phúc được cho là người phải chịu trách nhiệm cao nhất. Sau trận, HLV 50 tuổi đã nhận trách nhiệm về mình và gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ. 

“Mặc dù tinh thần thi đấu của toàn đội rất tốt, nhưng dù sao chúng tôi đã bị loại. Tôi xin thay mặt toàn đội xin lỗi chân thành tới toàn thể người hâm mộ, họ đã rất kỳ vọng có huy chương với chúng tôi, nhưng lại không vào đến  bán kết”, ông Phúc nói.

Dù nhận trách nhiệm và xin lỗi, nhưng ông Phúc cho biết mình chưa nghĩ tới chuyện từ chức lúc này. “Tôi chưa từ chức lúc này. Thất bại có nhiều nguyên nhân và chúng tôi sẽ mổ xẻ. Sau khi về nước, tôi sẽ làm việc với VFF về vấn đề này”, "bại tướng" Hoàng Văn Phúc nói.

Thất bại của U23 Việt Nam sẽ khiến HLV Hoàng Văn Phúc mất ghế?



Ông Phúc không từ chức, nhưng chuyện ông có còn trụ lại được trên ghế HLV trưởng ĐTQG hay không lại là chuyện khác. Người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng sau khi U23 Việt Nam bị loại và không ít trong số đó kêu gọi HLV trưởng phải từ chức. Tất cả đang chờ động thái từ VFF, nơi đã ký hợp đồng mời ông Phúc dẫn đắt 2 ĐTQG tới hết năm 2014.

Tính tới thời điểm 20h tối 17-12, chưa một quan chức VFF nào lên tiếng bày tỏ quan điểm về việc có hay không sa thải HLV Hoàng Văn Phúc. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng ông Phúc khó có thể tiếp tục ở lại dẫn đội tuyển.

Theo tìm hiểu, hợp đồng giữa VFF và HLV Hoàng Văn Phúc có điều khoản ràng buộc: "Trong trường hợp HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt U23 Việt Nam thi đấu kém cỏi, hoặc có bất cứ hành động nào làm ảnh hưởng tới hình ảnh ĐTQG, hình ảnh bóng đá Việt Nam sẽ bị sa thải trước thời hạn".

Việc U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Văn Phúc suốt 3 tháng qua, dù được đầu tư biết bao tiền của vẫn thi đấu bạc nhược, bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games, gây thất vọng cho người hâm mộ, liệu đã đủ để VFF ra quyết định sa thải ông Phúc? Hãy chờ xem!