“VFF không phải tri ân ai cả!”

ANTĐ - Phó Chủ tịch truyền thông VFF Nguyễn Lân Trung tỏ ra bức xúc trước những thông tin cho rằng “VFF qua mặt Bộ chủ quản, lừa người hâm mộ”, đồng thời khẳng định sẽ cử dàn cầu thủ tinh túy nhất của ĐTQG Việt Nam đá trận đấu cùng CLB Arsenal.

Công thần, cựu đội trưởng ĐTQG - Minh Phương, nếu không có phong độ tốt cũng không được gọi

- PV: Mới đây trả lời một tờ báo, NSƯT Lê Đức Trung - Chủ tịch Hội CĐV Việt Nam than phiền giá vé trận Arsenal quá cao khiến nhiều khán giả không có cơ hội đến sân, ông nghĩ sao?

- Ông Nguyễn Lân Trung: Không chỉ anh Trung, tôi còn đọc được có tờ báo chỉ trích BTC trận đấu bán vé quá cao, “cắt cổ” người dân. Tôi không hiểu họ nghĩ gì, căn cứ vào đâu mà lại nói thế. Tôi nói đơn cử, để xem show diễn ca nhạc như của ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng ở sân khấu Lan Anh trong TP.HCM, khán giả đã phải bỏ ra 2-3 triệu đồng/vé. Mà đó là xem một người biểu diễn, trong khi đây là chúng ta xem đội Arsenal  thi đấu, chưa kể còn phải trả cho họ 30 tỷ đồng tiền phí ra sân. Giá vé có 4 mức, trong đó mức thấp nhất 400.000 đồng có lượng vé lớn nhất, chiếm 1/3 tổng số vé (12.000/36.390 vé-PV). Giá như thế mà còn “chửi” chúng tôi “cắt cổ” người hâm mộ thì thật không hiểu nổi. 

- Có thông tin nói VFF “qua mặt” Bộ chủ quản khi báo cáo sẽ cử ĐT Việt Nam đá với Arsenal, nhưng giờ lại muốn cử đội Các ngôi sao Việt Nam. Sự thật chuyện này ra sao, thưa ông?

- Tôi khẳng định luôn, không có đội các ngôi sao gì hết mà ĐT Việt Nam sẽ đại diện thi đấu với Arsenal ngày 17-7 tới. Điều này cũng đồng nhất với các văn bản VFF báo cáo với Bộ chủ quản, cũng như gửi các đơn vị khác. Tôi cũng nói luôn, ĐT ở đây là ĐTQG, chứ không phải ĐT U23, dù có thể một số tuyển thủ U23 đá tốt vẫn sẽ được gọi, nhưng nòng cốt vẫn là các tuyển thủ có kinh nghiệm, có phong độ tốt nhất thời điểm hiện tại.

- VFF cho biết thành phần đội tuyển sẽ có một số cựu binh như Minh Phương, Công Vinh, Phước Tứ… Phải chăng đó là để tri ân những cầu thủ có đóng góp với bóng đá nước nhà?

- Không hề. Tôi nhắc lại, tiêu chí là chọn những người có phong độ tốt nhất hiện tại. Kể cả Minh Phương, Công Vinh nếu phong độ không tốt cũng không được gọi. Nhưng rõ ràng, 2 cái tên đó, và nhiều cầu thủ như Thành Lương, Quốc Anh… vẫn đang đỉnh cao phong độ, đá rất tốt tại V-League thì việc được gọi là tất nhiên. Mọi người nên nhìn theo góc độ chuyên môn, chứ không phải thích gì là nói đấy.

- Nhưng việc Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ tuyên bố sẽ gọi một số cầu thủ HAGL đá trận này, có phải là để tri ân tập đoàn HAGL - đơn vị đồng tài trợ trận đấu?

- Chúng tôi không phải tri ân ai cả. ĐTQG Việt Nam sẽ là tập hợp tinh túy nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm này. Và nếu gọi cầu thủ của HAGL, tôi nghĩ cũng bình thường, như việc sẽ gọi một số cầu thủ của các đội bóng khác đang xếp thứ hạng cao ở V-League hiện tại. Tôi ví dụ như Lê Văn Trương, thử hỏi giờ có cầu thủ Việt Nam nào đá hay hơn cậu ta ở vị trí hậu vệ trái. Hay như Hoàng Thiên, tài năng trẻ đã từng nhiều lần được gọi tập trung U23, ĐT Việt Nam. Vậy giờ phong độ cậu ta rất tốt, nếu có được gọi lên cũng bị xem là tri ân à!?