VFF không “ép” HLV Hoàng Văn Phúc phải nhận lời

ANTĐ - Theo TTK Ngô Lê Bằng, VFF muốn HLV Hoàng Văn Phúc tạm quyền dẫn ĐTVN thi đấu 2 trận vòng loại Asian Cup 2015, song sẽ tôn trọng quyết định cuối cùng của vị thuyền trưởng U22 Việt Nam. 

Trong khi tìm được người chính thức nắm quyền HLV trưởng thay thế HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt ĐTQG thi đấu 2 giải quan trọng trong năm là Asian Cup và SEA Games, VFF muốn chọn một người tạm quyền. Và cái tên được nhắm đến là HLV Hoàng Văn Phúc, người vừa dẫn dắt tuyển U22 thi đấu rất thành công tại BTV Cup.

Song vấn đề đặt ra là ông Phúc hiện đang là người của CLB Hà Nội thi đấu giải hạng Nhất 2013, và chiếu theo yêu cầu không được kiêm nhiệm của VFF đặt ra trước đó, thì nếu làm HLV tạm quyền ĐTQG, vị HLV này sẽ phải từ bỏ quyền lợi tại CLB. Trả lời trên báo chí, HLV Hoàng Văn Phúc thừa nhận: “Dù rất muốn thử sức với cương vị HLV trưởng ĐTQG, song tôi phải chờ xin ý kiến lãnh đạo CLB Hà Nội”.

Trao đổi với PV Báo ANTĐ chiều 17-12, TTK VFF Ngô Lê Bằng cho biết: “Liên đoàn có ý muốn mời HLV Hoàng Văn Phúc làm HLV tạm quyền. Ở cuộc trao đổi sơ bộ, HLV Phúc có nói với tôi sẽ chủ động làm việc trước với CLB chủ quản rồi sau đó sẽ trả lời có hay không nhận lời và làm việc cụ thể với VFF sau. Quan điểm của Liên đoàn là sẽ không ép và tôn trọng ý kiến cuối cùng của HLV này”.

Nhận lời làm HLV tạm quyền hay không sẽ do HLV Hoàng Văn Phúc quyết định

Cùng với đó, phía VFF cũng đã có động thái nới lỏng các tiêu chí. Cụ thể, từ chỗ yêu cầu HLV tạm quyền phải chuyên trách thì nay cho phép kiêm nhiệm. Mặt khác, với việc giải hạng Nhất tới tháng 4-2013 mới diễn ra, trong khi 2 trận đấu mà HLV tạm quyền dẫn dắt ĐTQG diễn ra trước đó nên việc có hay không phải chuyên trách không thành vấn đề.

Điểm mấu chốt sẽ nằm ở cuộc làm việc giữa HLV Hoàng Văn Phúc với lãnh đạo đội chủ quản. Trước đó, Chủ tịch CLB Hà Nội T&T (đơn vị quản lý CLB Hà Nội) Nguyễn Quốc Hội khẳng định: “Quan điểm của lãnh đạo CLB là tạo mọi điều kiện cho HLV Phúc đóng góp, hoàn thành nghĩa vụ với tuyển quốc gia”.

Cũng liên quan đến việc tuyển chọn HLV chính thức nắm quyền thay thế HLV Phan Thanh Hùng, TTK Ngô Lê Bằng cho biết VFF và đặc biệt là Ban Tổng thư ký đang gấp rút tìm hiếm, đồng thời có những đề xuất, tư vấn kịp thời cho lãnh đạo Liên đoàn cũng như Tổng cục TDTT.

“Quan điểm của VFF là tìm người có chuyên môn, am hiểu và phù hợp với môi trường bóng đá Việt Nam. Thời gian vẫn còn dài để chúng ta cân nhắc, chọn ra người thích hợp nhất”, ông Bằng nói.