VFF không bỏ phiếu nhầm

(ANTĐ) - Hôm qua 3-6, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung đã lên tiếng  sau khi trao đổi với FIFA về vụ hãng thông tấn Anh BBC, hôm 2-6, đăng tải thông tin VFF bỏ phiếu tán thành đề nghị hoãn bầu cử chức Chủ tịch FIFA.

VFF không bỏ phiếu nhầm

(ANTĐ) - Hôm qua 3-6, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung đã lên tiếng  sau khi trao đổi với FIFA về vụ hãng thông tấn Anh BBC, hôm 2-6, đăng tải thông tin VFF bỏ phiếu tán thành đề nghị hoãn bầu cử chức Chủ tịch FIFA.

Đề nghị hoãn bầu cử chức Chủ tịch FIFA là của Liên đoàn bóng đá Anh (FA), và sau khi đề nghị này bị thất bại, một tờ báo Anh đã lên tiếng và đưa VFF ra như một “đồng minh”. Điều này khiến cho dư luận đặt câu hỏi về việc VFF thật sự “phản đối” hay Đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam - Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ… bỏ phiếu nhầm. Về điều này, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung đã đăng đàn và khẳng định không thể có cả 2 sự việc trên.

“Đại diện VFF đến Đại hội của FIFA là để mong muốn những gì tốt đẹp nhất và có lợi nhất, không thể có chuyện chúng tôi tán thành hoãn bầu cử chủ tịch. Việc bỏ phiếu được diễn ra theo hình thức bỏ phiếu kín, FIFA thậm chí không thể biết Pháp, Brazil hay Việt Nam bỏ phiếu như thế nào, nên thông tin mà tờ BBC đăng tải là hoàn toàn bịa đặt”, ông Trung nhấn mạnh.

Việc ông Trung nói rằng VFF sẽ không có ý kiến phản hồi đối với BBC khi đưa thông tin không đúng sự thật vẫn khiến nhiều người cảm thấy lo lắng. Bởi nếu VFF im lặng, cũng đồng nghĩa với hình ảnh của bóng đá Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng, và gây ra những bất lợi cho bóng đá Việt Nam.  Tuy nhiên, tối qua, Phó Chủ tịch Nguyễn Lân Trung cho biết, đích thân ông đã liên lạc với một thành viên của FIFA và phía Việt Nam không có gì phải lo lắng về vấn đề này.

“Như tôi đã nói, thông tin của BBC là không có cơ sở, và chúng ta hoàn toàn có thể thoải mái về điều này. Đại diện của FIFA đã khẳng định với tôi, rằng FIFA cũng không quan tâm đến những thông tin mà BBC đăng tải, việc họ quan tâm lúc này là làm sao tiếp tục giúp bóng đá ở khắp nơi trên thế giới có thể xích lại gần nhau hơn nữa, trong nhiệm kỳ tới của ông Blatter mà thôi”.

Lê Vinh