VFF đình chỉ tạm thời bầu Kiên

ANTĐ - Ông Nguyễn Đức Kiên (thường gọi là bầu Kiên) vừa bị VFF tạm thời đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra.

Bầu Kiên (áo đen)

Trong công văn gửi tới CLB Bóng đá Hà Nội, nơi ông Nguyễn Đức Kiêm nắm cương vị Chủ tịch CLB và gửi Cty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), nơi ông Nguyễn Đức Kiên giữ vai trò Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, VFF nêu rõ: “Căn cứ thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng về việc ông Nguyễn Đức Kiên đã bị cơ quan công an khởi tố bắt tạm giam về tội “kinh doanh trái phép” theo điều 159 Bộ luật hình sự; Căn cứ khoản 5 Điều 2 Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN quy định: “Những cầu thủ, cán bộ, nhân viên bị cơ quan điều tra khởi tố hoặc do LĐBĐVN đề nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi vi phạm thì bị tạm đình chỉ làm nhiệm vụ hoặc đình chỉ thi đấu bóng đá”.

LĐBĐVN quyết định tạm đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐVN tổ chức đối với ông Nguyễn Đức Kiên cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra”

Cùng với quyết định này, VFF đồng thời cũng gửi công văn tới CLB Bóng đá Hà Nội đề nghị CLB cung cấp và khẳng định người có thẩm quyền điều hành và giải quyết các công việc liên quan đến CLB trong thời gian hiện nay và gửi về VFF trước ngày 28/8/2012 để tạo điều kiện thuận lợi cho giải quyết công việc.

Đối với Cty VPF, trong cuộc trả lời báo chí, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết sẽ không can thiệp vào vấn đề nhân sự đối với Cty, đồng thời cũng yêu cầu phía VPF cử người làm thay công việc của bầu Kiên nhằm đảm bảo Cty tiếp tục hoạt động theo đúng quy chế hoạt động mà HĐQT đã thông qua.

Trước những lo ngại về số phận 2 đội bóng của bầu Kiên, ông Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định trong trường hợp xấu nhất là 2 đội bóng này bị giải thể, VFF sẽ thực hiện hết khả năng và trách nhiệm của mình nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cầu thủ.