VFF chốt lịch giao hữu giữa ĐTVN và CLB Hyundai Mipo Dolphin

ANTĐ -Theo tin từ VFF, trận đấu giao hữu đầu tiên trong năm 2013 của ĐTVN gặp CLB Hyundai Mipo Dolphin sẽ diễn ra vào 18h00 ngày 31/1 tới tại SVĐ Hàng Đẫy.

CLB Hyundai Mipo Dolphin (áo xanh) sẽ là đối thủ đầu tiên trong năm 2013 của ĐTVN

Để chuẩn bị cho trận đấu này, đội khách đến từ Hàn Quốc đã sớm công bố danh sách 17 cầu thủ đồng thời cũng ấn định luôn thời điểm hành quân sang Hà Nội. Trong khi đó, theo kế hoạch dự kiến, ĐTVN sẽ hội quân vào ngày 23/1. Thời gian đã gần kề nhưng cho đến thời điểm này công việc tìm kiếm chủ nhân của chiếc ghế HLV trưởng tưởng đang “xuôi chèo” bỗng có nguy cơ lâm vào bế tắc bởi những bất đồng quan điểm trong nội bộ Thường trực VFF.

Trước đó, phát biểu với báo giới sau cuộc tiếp xúc trực tiếp với ứng cử viên Hoàng Anh Tuấn, Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng xác nhận đã đạt được sự thống nhất với HLV người Khánh Hòa về những điểm cơ bản trong bản hợp đồng có thời hạn tới 3 năm. Dù vậy, có nguồn tin cho biết, phương án lựa chọn HLV Hoàng Anh Tuấn không nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của các lãnh đạo VFF. Cụ thể, Phó chủ tịch Phạm Văn Tuấn đồng thời cũng là đại diện lãnh đạo Tổng cục TDTT là người bật đèn xanh đối với chiếc lược gia họ Hoàng, nhưng hai Phó chủ tịch khác có tiếng nói khá trọng lượng lại tỏ ra không mấy mặn mà, bởi cho rằng ông Hoàng Anh Tuấn không có nhiều ấn tượng về chuyên môn, do đó tiềm ẩn nhiều rủi ro cho mục tiêu lấy “Vàng” tại SEA Games 27.

Diễn biến này có thể sẽ dẫn đến sự đổ vỡ trong mối lương duyên giữa VFF và HLV Hoàng Anh Tuấn. Bản thân thuyền trưởng người Khánh Hòa cũng đã đưa ra tuyên bố với sức nặng gần như một tối hậu thư: “Mọi chuyện phải được quyết định trong tuần tới. Nếu không, tôi sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng về dẫn dắt V.Hải Phòng”.

Sự cương quyết của HLV Hoàng Anh Tuấn chắc chắn sẽ khiến cuộc họp mang tính quyết định đối với vị trí HLV trưởng ĐTQG tới đây của Thường trực VFF trở nên căng thẳng. Nếu ông Tuấn không chấp thuận làm HLV tạm quyền, VFF sẽ lâm vào thế khó bởi thời gian chuẩn bị cho trận đấu gặp Hyundai Mipo Dolphin không còn nhiều, trong khi ở thời điểm này, ngoài ông Tuấn, VFF vẫn chưa có thêm sự lựa chọn nào sáng giá hơn.

Vài nét về đối thủ của ĐTVN trong trận giao hữu đầu tiên của năm 2013:

CLB Hyundai Mipo Dolphin được thành lập vào năm 1998. Tuy còn non trẻ nhưng đội bóng với biệt danh “Cá heo” này đã rất nhanh chóng khẳng định được vị trí của mình trên bản đồ bóng đá Hàn Quốc. Chỉ 1 năm sau ngày ra đời, Hyundai Mipo Dolphin đã lần lượt giành được giải thưởng ở những giải như: vô địch giải bóng đá các ngành công nghiệp Hàn Quốc vào mùa xuân năm 1999, giải các ngành công nghiệp Hàn Quốc mùa thu năm 2000, giải quốc gia Hàn Quốc lần thứ 55 năm 2000 và 2 lần liên tiếp vô địch giải Vô địch Quốc gia Hàn Quốc năm 2008, 2009.

Năm 2011, CLB Hyundai Mipo Dolphin tiếp tục đoạt danh hiệu vô địch giải Vô địch Quốc gia (National Football Championship) và vô địch ‘Korea National League’ năm 2011, qua đó thêm vào bộ sưu tập tổng cộng 15 lần đoạt chức vô địch tại các giải đấu khác nhau. Mùa giải 2012 vừa qua, Hyundai Mipo Dolphin cán đích ở vị trí thứ ba giải VĐQG Hàn Quốc.