VFF chọn ông Ngô Lê Bằng làm Tổng thư ký

ANTĐ - Bất ngờ đã xảy ra khi ứng cử viên sáng giá nhất- Phó TTK Dương Nghiệp Khôi xin rút, BCH VFF sau khi họp bàn đã quyết định chọn ông Ngô Lê Bằng làm TTK.

Sáng nay 28-2, Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (BCH VFF) khóa VI đã họp bàn về các vấn đề nóng của BĐVN, đặc biệt là việc tìm người nắm 2 vị trí đang bỏ trống là Tổng thư ký (TTK VFF) và Huấn luyện viên Đội tuyển Quốc gia (HLV ĐTQG.)

Sau khi cựu TTK Trần Quốc Tuấn từ chức, VFF đã tiến hành cuộc tìm kiếm người thay thế. Nhiều ứng viên được đề xuất như Phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn, cựu TTK Phan Anh Tú, Phó TTK Dương Nghiệp Khôi, Chánh văn phòng VFF Lê Hoài Anh, cựu trợ lý ngôn ngữ Ngô Lê Bằng…

Trước cuộc họp sáng nay, nhiều người cho rằng ông Khôi sẽ trúng cử bởi có khả năng quán xuyến các công việc tại Liên đoàn và sớm thích nghi công việc khi nhiều năm làm Phó TTK và Quyền TKK trong suốt thời gian qua.

Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra vào phút chót khi ông Khôi xin rút. Trong khi ứng viên Ngô Lê Bằng nhận được nhiều đề cử của BCH VFF và được bầu làm TTK.

Ông Ngô Lê Bằng (thứ 2 từ trái sang) sẽ phải đối mặt với không ít thử thách

trên cương vị TTK VFF.

Xét về chuyên môn, ông Bằng xuất thân từ bóng đá (khoác áo Bộ tư lệnh Thủ Đô (sau này là Quân khu thủ đô), từng kiêm chức vụ HLV trưởng CLB Quân khu thủ đô và HLV ĐTQG nữ, giảng viên trường Cao đẳng sỹ quan Vynhempich (TP.HCM)… Ưu điểm dễ nhận thấy của vị tân TTK này là giỏi ngoại ngữ (tiếng Anh lẫn tiếng Nga).

Lo ngại duy nhất của các thành viên BCH khi bỏ phiếu bầu ông Bằng là việc cựu trợ lý ngôn ngữ ĐTQG này thiếu kinh nghiệm quản lý và quá… thật thà. Tuy nhiên trao đổi với PV sau khi nhận quyết định bổ nhiệm, TTK VFF Ngô Lê Bằng khẳng định: “Tôi nghĩ là mình sẽ đủ sức đảm đương công việc này”.

Cuộc họp BCH VFF sáng nay cũng đưa vấn đề bổ nhiệm vị trí HLV ĐTVN do HLV Falko Goetz để lại, song không có kết quả.

Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển cho hay: “Chúng tôi cần phải có thêm thời gian để cân nhắc bởi việc tìm kiếm cho vị trí này rất quan trọng và phức tạp”.

Dự kiến cuộc bầu HLV ĐTQG sẽ lùi lại khoảng 1 tuần. Phía VFF tiết lộ, mức lương mà HLV trưởng ĐTVN sẽ ở mức cao nhất từ trước đến nay: khoảng 200 triệu đồng/tháng.