VFF cho dừng V-League 2021, HAGL có được trao cúp vô địch?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hôm nay 21-8, Ban chấp hành LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã có cuộc họp quan trọng và đi đến thống nhất dừng V-League 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Giải sẽ không tiếp tục thi đấu vào đầu năm 2022 như kế hoạch.

Hôm 6-8, VFF thông qua đề xuất của VPF về việc tiếp tục tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2021. Theo đó, V-League 2021 dự kiến trở lại với vòng 13 giai đoạn 1, vào ngày 12-2-2022.

HAGL có được trao luôn ngôi vô địch V-League 2021?

HAGL có được trao luôn ngôi vô địch V-League 2021?

Tuy nhiên, thời gian qua, kế hoạch này đã nhận được sự phản đối của nhiều CLB. Vì lẽ đó, hôm nay 21-8, Ban chấp hành LĐBĐ Việt Nam đã có cuộc họp trực tuyến dưới sự chủ trì của chủ tịch VFF Lê Khánh Hải, đi tới kết luận về việc dừng hẳn các giải chuyên nghiệp năm 2021 để hướng tới sự chuẩn bị tốt hơn cho mùa giải 2022.

Đây được đánh giá là một quyết định đúng đắn, bởi nó không chỉ góp phần giúp các CLB hạn chế thiệt hại về tài chính, mà còn góp phần vào công tác phòng, chống dịch bệnh của cả nước.

VFF cũng giao VPF và các CLB đề xuất giải pháp khi dừng giải đấu và sẽ có một cuộc họp để thống nhất, chẳng hạn như việc có nên trao chức vô địch mùa giải này cho HAGL sau màn trình diễn ấn tượng vừa qua hay không!?

Sau 12 vòng của mùa giải 2021, thầy trò HLV Kiatisak dẫn đầu bảng xếp hạng với 29 điểm, hơn Viettel 3 điểm. HAGL trải qua chuỗi trận thuyết phục (9 thắng, 2 hòa, 1 thua) và được coi là ứng cử viên vô địch lớn nhất.