VFF chịu thiệt hại do Indonesia hủy giao hữu

ANTĐ - Việc Liên đoàn bóng đá Indonesia bất ngờ hoãn vô thời hạn trận giao hữu gặp tuyển Việt Nam (dự kiến ngày 22-9) gây thiệt hại cho VFF khi các khâu chuẩn bị gần như đều đã hoàn tất.

Chiều 19-9, phía Liên đoàn bóng đá Indonesia đã gọi điện cho VFF thông báo về việc đội bóng không thể sang Việt Nam đá trận giao hữu vào ngày 22-9 tới đây. Lý do mà phía Indonesia đưa ra là nội bộ đội tuyển nước này gặp một số trục trặc.

Sau những bất đồng nội bộ xảy ra thời gian vừa qua, bóng đá Indonesia có sự chia rẽ. Hiện có 2 ĐTQG Indonesia song song tồn tại. Một đội do Liên đoàn bóng đá Indonesia quản lý và đội còn lại là của Ủy ban cứu trợ bóng đá Indonesia. Cả hai đều đòi quyền tham dự AFF Suzuki Cup 2012.

Phía Liên đoàn bóng đá Indonesia mong VFF thông cảm với sự cố ngoài mong đợi. TTK VFF Ngô Lê Bằng cho đây là trường hợp bất khả kháng, ngoài mong đợi của VFF.

Quyết định từ phía Indonesia vô hình trung đẩy VFF rơi tình cảnh phải khắc phục hậu quả. Hôm nay, vé của trận giao hữu cũng đã được bán đến người hâm mộ. Công tác chuẩn bị khác như sân bãi, bán quảng cáo, lịch phát sóng, thuê sân... đều gần như hoàn tất.

        
                                  

Liên đoàn bóng đá Indonesia bất ngờ hoãn giao hữu

Trao đổi với PV Báo ANTĐ vào tối nay, TTK Ngô Lê Bằng cho biết: “Sáng 20-9, lãnh đạo VFF sẽ họp bàn tìm hướng giải quyết. Nhưng từ chiều nay, VFF đã thông báo cho các đại lý ngừng bán vé. Được biết do là hôm đầu phát hành nên lượng vé bán ra không nhiều. VFF sẽ cân nhắc phương án làm sao giảm thiểu thiệt hại và không ảnh hưởng đến người hâm mộ”.

Theo ông Bằng, khả năng mẫu vé in ra vẫn sẽ được giữ nguyên để sử dụng cho trận giao hữu với Indonesia, dự kiến sẽ lùi lại vào giữa tháng 10. Vé đã bán ra vẫn sẽ có hiệu lực sử dụng trong trận đấu tới. Về vấn đề thuê sân, TTK VFF cho biết đã ký kết hợp đồng thuê sân với Ban quản lý sân Mỹ Đình cho trận giao hữu vào ngày 22-9 tới. Tuy nhiên, sau sự cố này, Ban quản lý sân đã linh động cho dời ngày thuê đến khi nào Indonesia sang giao hữu. Giá thuê sân không được tiết lộ nhưng “cao hơn nhiều lần với mức VFF phải thuê trước là 80 triệu đồng”.

      
                        

Kế hoạch chuẩn bị của ĐTVN bị ảnh hưởng ít nhiều do sự cố này

Chuyện vé và thuê sân có thể tìm phương án khắc phục trong khi các công tác chuẩn bị khác như bán quảng cáo, truyền hình trực tiếp, in băng zôn, áp phích, biển quảng cáo… đã hoàn tất và chắc chắc gây thiệt hại nhất định cho VFF.

Theo TTK Ngô Lê Bằng, hiện vẫn chưa thể ước tính thiệt hại và phải chờ sau cuộc họp lãnh đạo VFF vào sáng 20-9 mới có câu trả lời.

Liên quan đến sự cố này, nhiều người lo ngại sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị của ĐTVN. Tuy nhiên, HLV Phan Thanh Hùng cho biết dù có đôi chút ảnh hưởng nhưng sẽ không tác động nhiều đến kế hoạch luyện tập của đội. Theo đó, ĐTVN sẽ có buổi tập cuối cùng vào ngày 20-9 rồi tạm nghỉ, sau đó sẽ tập trung đợt 2 vào ngày 1-10.