VFF, “bầu” Đức và chuyện đào tạo trẻ

ANTĐ - Năm 2007, Học viện Bóng đá HAGL JMG ra đời cùng thời điểm Trung tâm Đào tạo trẻ VFF đi vào hoạt động. VFF được FIFA hỗ trợ kinh phí xây Trung tâm Đào tạo trẻ, trong khi “bầu” Đức phải bỏ tiền túi xây học viện, thuê chuyên gia nước ngoài tuyển chọn, đào tạo. 

6 năm trôi qua, Trung tâm Đào tạo trẻ VFF không đào tạo nổi một lứa tài năng nào trong khi Học viện Arsenal được xem như mô hình chuyên nghiệp nhất nhì khu vực, lứa học viên đầu tiên trở thành trụ cột tuyển U19 đang làm nức lòng người hâm mộ tại giải vô địch Đông Nam Á. Đây được dự báo sẽ là nòng cốt ĐTQG thời gian tới.

Mang danh sở hữu Trung tâm Đào tạo trẻ quốc gia nhưng mỗi khi có giải trẻ quốc tế, VFF lại phải cậy nhờ Học viện Arsenal cung cấp cầu thủ cho tuyển. Chưa kể, hồi đầu mùa VFF còn yêu cầu các CLB từ năm 2014 phải có trung tâm/học viện trẻ, trong khi bản thân Trung tâm Đào tạo của VFF sau gần chục năm hoạt động vẫn chưa đâu vào đâu.  

Sở hữu rất nhiều người có chuyên môn, mang hàm giáo sư, thạc sỹ bóng đá nhưng VFF lại đang có ý định… học hỏi CLB HAGL để xây dựng và nhân rộng mô hình học viện bóng đá. Mới đây trả lời báo chí, Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng còn ngỏ ý muốn mời “bầu” Đức  tham gia ứng cử Phó chủ tịch VFF khóa tới để có thêm tham vấn về vấn đề này.

Sau 6 năm đổ tiền của, tâm huyết vào Học viện mà không thấy VFF giúp đỡ giờ lại bất ngờ được “quan tâm đặc biệt” khi bắt đầu có thành quả, “bầu” Đức có chạnh lòng?