Venezuela: Tổng thống lâm thời Maduro có đối thủ mới

ANTĐ - Lãnh đạo đảng đối kháng của Venezuela, ông Capriles cho biết, sẽ chạy đua với tổng thống tạm quyền Nicolas Maduro trong cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 14-4. Đây là cuộc bầu cử đã được lên kế hoạch sau khi tổng thống Hugo Chavez qua đời.
Ông Maduro được tuyên thệ làm tổng thống lâm thời vào hôm thứ Sáu và ngay lập tức đã hướng dẫn hội đồng bầu cử đưa ra thời điểm tổ chức cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Ngày hôm sau, hội đồng đã định ngày bầu cử sẽ là 14-4.

Ông Capriles sẽ tranh chức tổng thống trong cuộc bầu cử sắp tới

“Sao chúng ta lại không thể chiến đấu chứ? Tôi sẽ chiến đấu vì tất cả các bạn. Tôi sẽ không cho ông dễ dàng như vậy được Nicolas ạ và ông sẽ phải dành chiến thắng bằng phiếu bầu” Capriles nói với báo chí địa phương. Ông cũng cho biết sẽ chính thức ứng cử vào vị trí tổng thống vào hôm nay (ngày 11-3).

Ông Chavez trước đó đích danh chỉ định ông Maduro làm người kế nhiệm trước khi trải qua cuộc phẫu thuật cuối cùng vào tháng 12 năm ngoái. Ông Chavez qua đời ngày thứ Ba (5-3) ở tuổi 58 sau hai năm chiến đấu với căn bệnh ung thư. Ông đã chèo lái con thuyền Venezuela được 14 năm.

Lễ nhậm chức của ông Maduro được tổ chức vài giờ sau quốc tang ông Chavez với sự tham dự của 30 nguyên thủ quốc gia và quan chức chính phủ. Ông Chavez đã đánh bại ông Capriles trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 10 năm 2012.