Venezuela quyết không trưng cầu dân ý trong năm nay

ANTD.VN - Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela vừa tuyên bố rằng, nước này sẽ không tổ chức trưng cầu dân ý để phế truất Tổng thống Nicolas Maduro trong năm nay.      

Tổng thống Venezuela Maduro vẫn kiên quyết không để bị lật đổ

Hiện nay, Venezuela vẫn đang ở trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng, khiến người dân thiếu hụt nghiêm trọng các nhu yếu phẩm hằng ngày. Rất nhiều người đã đổ lỗi do chính sách điều hành bất hợp lý của chính phủ dưới trướng ông Maduro, do vậy, các đảng đối lập liên tục đòi tổ chức trưng cầu dân ý sớm để quyết định có giữ ghế tổng thống của ông Maduro lại không.

Tuy nhiên, phe ủng hộ Tổng thống Maduro vẫn cố gắng ngăn cản điều này. Ở diễn biến mới nhất, Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela tuyên bố nước này sẽ chỉ tổ chức trưng cầu dân ý sớm nhất vào giữa quý I-2017, với điều kiện liên minh đối lập đáp ứng đủ các quy định của pháp luật.

Trong thời gian qua, phe đối lập đã nhiều lần tổ chức các cuộc biểu tình số đông để gây sức ép cho hội đồng. Nhưng theo điều tra, nhiều chữ ký trong bản kiến nghị tổ chức trưng cầu dân ý của phe đối lập bị cho là giả mạo.

Sở dĩ phe đối lập muốn bỏ phiếu chống ông Maduro ngay trong năm nay bởi nếu để sang năm sau, dù ông Maduro có thất bại thì theo hiến pháp Venezuela, không có bầu cử tổng thống mới, mà phó tổng thống hiện tại (là người của đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất cầm quyền) sẽ lên nắm quyền.