Venezuela: Lãnh đạo đối lập Juan Guaido lánh nạn tại Đại sứ quán ở châu Âu để tránh bị bắt giữ

ANTD.VN -Chủ tịch Quốc hội lập hiến Venezuela Diosdado Cabello ngày 7-5 cho biết, lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido đang ẩn náu tại một đại sứ quán châu Âu để tránh bị cơ quan công tố nước này bắt giữ với cáo buộc liên quan tới một cuộc đảo chính bất thành mới đây.

Venezuela: Lãnh đạo đối lập Juan Guaido lánh nạn tại Đại sứ quán ở châu Âu để tránh bị bắt giữ ảnh 1

Lãnh đạo đối lập Venezuela, ông Juan Guaido

“Lãnh đạo đối lập Juan Guaido đã chọn đại sứ quán nơi ông ta muốn đến, đó là châu Âu. Ông ta đã gửi một số vali đến đó”, Chủ tịch Quốc hội lập hiến Venezuela Diosdado Cabello nói trong một chương trình truyền hình được phát vào tối muộn 7-4-2020.

Ông Guaido bị chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro buộc tội vì liên quan đến một âm mưu đảo chính thất bại hôm 3-5. Chính phủ Venezuela cho biết, các cuộc đột kích dẫn đến việc bắt giữ 2 lính đánh thuê người Mỹ có ý định ám sát Tổng thống Maduro.

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Nestor Reverol nói rằng, nước này vừa đánh bại một cuộc xâm phạm lãnh thổ bởi nhóm người đến từ Colombia bằng xuồng cao tốc, xảy ra rạng sáng 3-5 (giờ địa phương) tại bãi biển La Guaira, cách Thủ đô Caracas khoảng 32 km. Lực lượng an ninh Venezuela đã bắt giữ 15 người và tiêu diệt 8 kẻ xâm phạm lãnh thổ nước này từ phía Colombia bằng đường biển.

Ông Maduro cáo buộc Washington và Bogota là thủ phạm của các cuộc đột kích, tuy nhiên, lãnh đạo Nhà Trắng trước đó khẳng định Lầu Năm góc không liên quan đến âm mưu lật đổ Tổng thống Maduro.

Quan hệ ngoại giao giữa Caracas và Washington đã trở nên ngột ngạt từ đầu năm 2019 trong bối cảnh căng thẳng chính trị ở Venezuela gia tăng do cuộc đấu tranh quyền lực giữa Tổng thống Maduro và thủ lĩnh đối lập Guaido.