Venezuela đối đầu với cộng đồng châu Mỹ, cảnh báo can thiệp quân sự

ANTĐ - Chính phủ Venezuela vừa cảnh báo về nguy cơ xảy ra một vụ can thiệp quân sự vào nước này, đồng thời tuyên bố “cạch mặt” Tổ chức Các nước châu Mỹ (OAS) vì tổ chức này định tổ chức họp khẩn về tình hình Venezuela.

Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodriguez đã lên tiếng chỉ trích Giám đốc OAS Luis Almagro, khi cho rằng bản thân ông Almagro đang lợi dụng vị trí để làm những điều sai trái, trong khi OAS chỉ như một công cụ của Mỹ, và tổ chức này có kế hoạch để phá hoại các nguồn lực của Venezuela.

Theo Ngoại trưởng Rodriguez, ông Almagro đã tiến hành một chiến dịch phá rối nhắm vào chính phủ Venezuela trong vòng 6 tháng qua.

Luẩn quẩn trong khủng hoảng, chính quyền của ông Maduro đã viện tới vũ lực để giải quyết tình hình

Trước đó, vào đầu tuần, Giám đốc OAS Almagro đã kêu gọi Hội đồng Thường trực OAS tiến hành một cuộc họp khẩn để đánh giá về tình hình Venezuela. Tổ chức có 35 thành viên này đã tiến hành một số cuộc thảo luận vào ngày 1-6, và dự định phiên họp khác sẽ diễn ra trong khoảng ngày 10 tới 20 tháng 6.

Theo điều lệ dân chủ của OAS, nếu các biện pháp ngoại giao đã quyết trong các phiên thảo luận hội đồng không giải quyết được vấn đề, Đại Hội đồng OAS có thể bỏ phiếu để quyết định “khai trừ” quốc gia thành viên khỏi tổ chức.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội trong thời gian qua, khi nhiều người tỏ ra bất mãn với chính phủ nước này, sau những khủng hoảng kinh tế và xã hội trầm trọng. Những vấn đề mà Venezuela đang phải đối mặt gồm có giá dầu giảm mạnh, khủng hoảng y tế vì dịch virus Zika, thiếu điện và lạm phát tăng vọt.

Vào ngày 1-6, ông Maduro đã tuyên bố Venezuela đang sẵn sàng sử dụng vũ khí để bảo vệ chủ quyền của mình trong trường hợp cần thiết.