Venezuela đang sở hữu 5.000 tên lửa vác vai Igla-S mua từ Nga

ANTD.VN - Theo một tài liệu quân sự được trích dẫn bởi hãng tin Reuters, Venezuela đang sở hữu tới 5000 tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) do Nga sản xuất, đây được cho là kho vũ khí lớn nhất tại một nước Mỹ Latinh ở thời điểm hiện tại.

Reuters đã dẫn một tài liệu quân sự của Venezuela mới bị rò rỉ cho biết, quốc gia này đang sở hữu tới 5000 MANPADS SA-24, hay còn gọi là Igla-S do Nga sản xuất. Phần lớn kho vũ khí này được mua từ Nga ở cuối thời gian cầm quyền của Tổng thống Hugo Chavez, người đã từ trần vào năm 2013.

Trong báo cáo về tình hình mua bán vũ khí toàn cầu, Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) từng chỉ ra, trong thập kỷ qua, 3.800 tên lửa MANPADS đã được Nga bán cho Venezuela, tuy nhiên, những tài liệu này dựa trên báo cáo tự nguyện nên thường không đầy đủ.

Tên lửa vác vai phổ biến nhờ sự cơ động và dễ sử dụng

Được sử dụng lần đầu tiên bởi Mỹ và Liên-xô từ những năm 1960, MANPADS đã trở thành vũ khí phòng không cơ động phổ biến nhất trên thế giới do nó dễ dàng mang vác và có thể sử dụng bởi một người.

Trong nhiều năm qua, Mỹ luôn tìm cách phá hủy kho MANPADS tại nhiều quốc gia bất ổn trên thế giới do lo sợ nó có thể rơi vào tay các lực lượng nổi dậy.

Vào năm 2009, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton từng yêu cầu Nga ngừng bán các loại tên lửa MANPADS cho Venezuela vì lo ngại về việc quản lý kho vũ khí của quốc gia này. Trong khi đó, vào hồi đầu tháng 5, giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), ông Mike Pompeo, cũng bày tỏ mối quan ngại trước thượng viện Mỹ về kho dự trữ tên lửa của Venezuela.

Về phần Venezuela, nước này thường xuyên tuyên bố Mỹ là một mối đe dọa để giải thích cho những chiến dịch xây dựng quân đội và thỏa thuận mua vũ khí lớn.