Không đầu hàng số phận

Không đầu hàng số phận

ANTD.VN - Sebastian là một người đàn ông khỏe mạnh nhưng bị mù từ nhỏ do một tai nạn xe hơi thảm khốc và anh là người may mắn sống sót duy nhất của cả gia đình. 
Giá đất bồi thường cao nhất 40.260.000 đồng/m2

Giá đất bồi thường cao nhất 40.260.000 đồng/m2

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt điều chỉnh giá đất bồi thường để thực hiện dự án tuyến đường 2,5 - đoạn từ Đầm Hồng đến quốc lộ 1A tại phường Định Công và phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.
Một góc nhìn về tính pháp lý trong việc giao đất cho ông Vươn

Một góc nhìn về tính pháp lý trong việc giao đất cho ông Vươn

ANTĐ - An ninh Thủ đô nhận được ý kiến của bạn đọc Minh Đức phân tích các yếu tố pháp lý việc giao đất cho ông Đoàn Văn Vươn. Đây là quan điểm riêng của độc giả. Để đảm bảo thông tin nhiều chiều chúng tôi cho đăng tải bài viết này. Rất mong nhận được phản hồi, tranh luận của bạn đọc để làm rõ hơn một số vấn đề trong vụ việc nóng này.
Ngày 5-11: Giải tỏa 63 công trình ven sông Tô Lịch

Ngày 5-11: Giải tỏa 63 công trình ven sông Tô Lịch

(ANTĐ) -  Chiều 3-11, đại diện UBND quận Thanh Xuân cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội-Dự án II trên địa bàn quận Thanh Xuân, Quận ủy-UBND quận đã yêu cầu các lực lượng chức năng giải tỏa 63 công trình của các hộ dân  nằm trong chỉ giới GPMB thuộc các phường Hạ Đình, Thượng Đình và Nhân Chính vào ngày 5-11 để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường bờ phải sông Tô Lịch.
Lát lại hè “Con đường gốm sứ”: Làm sao để không “vênh”?

Lát lại hè “Con đường gốm sứ”: Làm sao để không “vênh”?

ANTĐ - Mấy ngày nay, nhiều người dân khi đi trên Con đường gốm sứ thắc mắc không hiểu sao, hè đường bỗng bị bật lên để lát lại toàn bộ, trong khi tác phẩm nghệ thuật này vừa khánh thành chưa được bao lâu. Cũng có thắc mắc, vỉa hè mới có tạo ra độ “vênh” về màu sắc cũng như chất liệu với bức tranh gốm phía trên hay không?
Chợ tạm tiền tỉ bỏ hoang

Chợ tạm tiền tỉ bỏ hoang

ANTĐ - Trên 750 ki ốt tại chợ tạm Ngã Tư Sở, Hà Nội được đầu tư hàng tỉ đồng nhưng trong tình trạng bị bỏ hoang gần 2 năm nay.
Bãi tắm lý tưởng của người lao động

Bãi tắm lý tưởng của người lao động

ANTĐ - Một số bãi cát tự nhiên khá đẹp ven sông Hồng trên địa bàn TP Hà Nội sẽ trở thành bãi tắm lý tưởng cho người dân lao động nếu được quy hoạch và đầu tư.