Vé xem tuyển Việt Nam chỉ bằng... 1 ly cà phê

ANTĐ - Nhằm kéo khán giả tới sân trong thời điểm cận Tết, VFF đã quyết định hạ giá vé xem trận giao hữu giữa ĐTVN và CLB Hyundai M.Dolphil xuống tới mức…”kịch sàn”.

Chỉ với 30.000đ, khán giả đã sở hữu 1 chiếc vé xem trận VN-Hyundai M.Dolphin

Theo đó, chỉ cần bỏ ra 30.000đ và cao nhất là 40.000đ, khán giả hâm mộ đã có thể sở hữu một chiếc vé để trực tiếp vào sân Hàng Đẫy theo dõi và cổ cũ cho tuyển Việt Nam trong trận giao hữu với CLB đến từ Hàn Quốc vào chiều ngày 31/1 tới. Đây được coi là mức giá thấp nhất từ trước tới nay đối với một trận đấu quốc tế của ĐTVN. Nếu đem so sánh, vé của trận đấu này thậm chí chỉ ngang với ở V-League.

Một trong những nguyên nhân chính được đưa ra lý giải là do tác động tiêu cực của suy thoái kinh tế đến đời sống bóng đá và thời điểm diễn ra ra trận đấu cũng rơi vào những ngày gần Tết âm lịch nên khó có thể nhận được sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh đó, không thể phủ nhận thất bại thảm hại của bóng đá Việt Nam tại AFF Cup 2012 vừa qua cũng đã khiến người hâm mộ vơi dần niềm tin và lòng nhiệt tình đối với đội tuyển. Vì vậy, rất khó đòi hỏi họ bỏ ra những khoản tiền lớn hơn để vào sân xem trận đấu.

Ngoài ra, một nguyên nhân quan trọng khác khiến VFF buộc phải “sale-off” giá vé là bởi đối thủ của tuyển Việt Nam sắp tới cũng không thuộc loại “hàng hot”. Theo tìm hiểu, CLB Hyundai Mipo Dolphin vốn chỉ là một đội bóng đang chơi tại giải bán chuyên nghiệp của Hàn Quốc và không có “ngôi sao” nào đáng chú ý. Mục đích chính của đội khách trong chuyến hành quân tới Hà Nội chỉ là kết hợp tập huấn chuẩn bị mùa giải mới. Do đó, phía bạn không đòi hỏi phí ra sân đồng thời chịu trách nhiệm tự chi trả mọi chi phí liên quan. 

Trận giao hữu giữa ĐTVN và CLB Hyundai Mipo Dolphin sẽ diễn ra vào 18h00 ngày 31/1/2013 trên sân Hàng Đẫy. Đây cũng được xem là màn ra mắt chính thức đầu tiên của “tướng” Phúc kể từ ngày nắm quyền dẫn dắt ĐTVN.

Theo thông báo từ VFF, vé xem trận đấu này sẽ bắt đầu được bán từ chiều ngày 29/1 tại các quầy vé phía khán đài A (đường Trịnh Hoài Đức).