Về vé tàu Tết ở ga Hà Nội

(ANTĐ) - Sáng 23-12, ga Hà Nội đã công bố kế hoạch vận tải hành khách dịp Tết Tân Mão 2011. Theo đó, thời gian chạy tàu Tết Tân Mão được chia làm 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 19-1-2011 (16 tháng Chạp năm Canh Dần) đến 2-2-2011 (30 tháng Chạp năm Canh Dần); Đợt 2 từ ngày 3-2-2011 (mùng 1 tháng Giêng năm Tân Mão) đến 24-2-2011 (tức 22 tháng Giêng năm Tân Mão).

Về vé tàu Tết ở ga Hà Nội

(ANTĐ) - Sáng 23-12, ga Hà Nội đã công bố kế hoạch vận tải hành khách dịp Tết Tân Mão 2011. Theo đó, thời gian chạy tàu Tết Tân Mão được chia làm 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 19-1-2011 (16 tháng Chạp năm Canh Dần) đến 2-2-2011 (30 tháng Chạp năm Canh Dần); Đợt 2 từ ngày 3-2-2011 (mùng 1 tháng Giêng năm Tân Mão) đến 24-2-2011 (tức 22 tháng Giêng năm Tân Mão).

Đại diện lãnh đạo ga Hà Nội cho biết, đối với tàu Thống Nhất, hàng ngày ga Hà Nội chạy 14 đôi tàu khách tuyến Hà Nội - Sài Gòn - Hà Nội, chạy thêm 9 đôi so với ngày thường. Những ngày nghỉ Tết chạy 4 đôi SE 1/2, SE 5/6, SE 7/8 và TN 17/18. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao của hành khách, Tổng công ty Đường sắt (TCTĐS) Việt Nam cho phép được bán vé chuyển đổi từ giường nằm sang ghế ngồi đối các tàu Thống Nhất số chẵn chạy từ ngày 25-1-2011 đến hết 31-1-2011 (tức từ ngày 22 đến hết 28 tháng Chạp năm Canh Dần) và các tàu số lẻ chạy từ ngày 6-2-2011 đến hết 14-2-2011 (tức từ ngày mùng 4 đến 12 tháng Giêng năm Tân Mão).

Cụ thể với loại khoang 4 giường, mỗi giường tầng 1 bán quy đổi thành 3 vé ngồi, các giường tầng 2 bán vé cho khách bình thường; Loại khoang 6 giường không thực hiện bán vé chuyển đổi đối với toa xe nằm cứng. TCTĐS Việt Nam còn cho phép ga Hà Nội  được bán vé ghế phụ (ghế nhựa) đối với các tàu TN chiều TP Hồ Chí Minh - Hà Nội trước Tết và chiều Hà Nội - TP Hồ Chí Minh sau Tết. Giá vé ghế phụ bằng 80% giá vé ngồi thấp nhất của đoàn tàu.

Về việc bán vé khứ hồi, sẽ chuyển 35% phương án bán vé các tàu số lẻ chạy từ ngày 6-2 đến 17-2-2011 (từ ngày 4 đến 15 tháng Giêng năm Canh Dần) của các ga Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Vinh, Huế vào ga Sài Gòn, của ga Hà Nội vào ga Nha Trang để các ga này bán vé khứ hồi cho hành khách. Đến 19-1-2011 (tức 16 tháng Chạp năm Canh Dần) các chỗ không bán hết phải được chuyển trả về kho vé của các ga. Chuyển 15% phương án bán vé các tàu số chẵn chạy từ ngày 25-1 đến 31-1-2011 của ga Sài Gòn để ga Hà Nội bán vé khứ hồi cho hành khách; Đến ngày 10-1 (tức ngày 7 tháng Chạp năm Canh Dần) các chỗ không bán hết phải chuyển về kho vé của ga Sài Gòn.

Nhà ga quy định hành khách khi mua vé đường dài trong dịp Tết Tân Mão phải xuất trình CMND hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp. Nếu hành khách có nhu cầu trả lại vé phải trả trước giờ tàu chạy ít nhất 10 giờ (đối với vé cá nhân) và phải chịu khấu trừ 30% tiền vé. Về giá vé tàu Thống Nhất, ga Hà Nội quy định trước Tết, từ 19-1 đến hết 1-2-2011 (tức từ ngày 16 đến hết 29 tháng Chạp năm Canh Dần sẽ tăng từ 10% giá vé, riêng thời gian cao điểm tăng từ 20 - 35% giá vé với chiều đông khách (tàu số chẵn, chiều Sài Gòn - Hà Nội); Chiều vắng khách sẽ giảm đến 81% đối với các tàu thêm mác Thống Nhất. Tương tự, sau Tết, sẽ tăng từ 10% giá vé, riêng thời gian cao điểm tăng từ 20 - 35% giá vé  đối với chiều đông khách… Ga Hà Nội cũng có quy định cụ thể đối với việc bán vé các tàu địa phương.

Để hành khách đến mua vé và đi tàu tại ga thuận lợi, ga Hà Nội đã mở tổng số 20 cửa bán vé phục vụ khách. Trong trường hợp lượng hành khách đến ga tăng đột biến, ga Hà Nội sẽ tổ chức mở các điểm bán vé lưu động tại các điểm trong ga đảm bảo phục vụ hành khách tốt nhất. Bên cạnh đó, nhà ga mở rộng các hình thức bán vé như bán vé qua các đại lý bán vé điện toán, bán vé qua đăng ký qua điện thoại theo số máy 04-39423949, bán vé qua tin nhắn SMS…          

Tiến Phúc