Vẽ tranh từ rau, củ, quả

ANTĐ - Một trong những họa sỹ nổi tiếng của Việt Nam là Lý Trực Sơn sẽ có triển lãm cá nhân trên chất liệu giấy dó với tên gọi là “Giả thiết”.

Tuy không phải là một chất liệu thế mạnh của ông nhưng với sự dày dạn kinh nghiệm của một người thầy từng giảng dạy tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam cùng với sự điềm tĩnh, Lý Trực Sơn đã tạo ra những tác phẩm trừu tượng có độ loang màu đầy biểu cảm. Ấn tượng về thời gian với những vết ố loang lổ đã được họa sỹ thể hiện đầy tiết chế qua những nét bút chuẩn xác. Ông không cố cắt nghĩa những cảm xúc bất chợt mà chỉ đơn giản đưa ra những giả thiết để người xem tự suy ngẫm. Đặc biệt, những màu sắc mà người xem nhìn thấy trên tác phẩm đều được Lý Trực Sơn tự bào chế từ những nguyên liệu mộc mạc của tự nhiên như: rau, củ quả…để tạo ấn tượng thời gian phôi pha. Triển lãm “Giả thiết” vừa khai mạc tại Âu Cơ gallery, số 1 ngõ 124/22 Âu Cơ và kết thúc vào ngày 5-1-2012.