ANTĐ - Moscow thấy không có bất kỳ ý nghĩa nào trong các cáo buộc của NATO khi tổ chức này cung cấp ảnh chụp vệ tinh sự hiện diện của lính Nga ở Ukraine, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết.
ANTĐ - Ngày 19-8, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh quan sát trái đất “Cao Phân số 2” vào quỹ đạo với mục tiêu tăng cường khả năng khảo sát tài nguyên, môi trường và cứu hộ thiên tai.
ANTĐ - Hàn Quốc đã bày tỏ lo ngại khi Triều Tiên gửi một phái đoàn đến Trung Quốc học cách sử dụng hệ thống định vị toàn cầu Navigation Beidou (Bắc Đẩu), phục vụ mục đích tấn công quân sự.
ANTĐ - Ngày 2-8, một nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này có kế hoạch sẽ thành lập một bộ phận giám sát vũ trụ vào khoảng năm 2019 và Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã thông báo với Mỹ về kế hoạch này.
ANTĐ - Nga vừa lên tiếng tố cáo Ukraine minh họa cuộc pháo kích của Nga bằng hình ảnh từ game video còn hình ảnh chứng minh họ không có các hệ thống Buk ở khu vực đông nam được làm giả thời gian.
ANTĐ - Trong một phóng sự điều tra công bố ngày 27-7, hãng tin Anh Reuters đã vạch trần chiến lược của Trung Quốc nhằm biến đội tàu đánh cá của họ thành công cụ áp đặt chủ quyền trên Biển Đông. Chiến lược này đi từ việc cung cấp thiết bị liên lạc qua vệ tinh cho từng chiếc tàu, trợ cấp xăng dầu, hỗ trợ tài chính để khuyến khích ngư dân đi đến đánh bắt tại những vùng mà Bắc Kinh đòi chủ quyền.
ANTĐ - Washington lớn tiếng tuyên bố là Bắc Kinh đang phát triển và liên tiếp thử nghiệm công nghệ tên lửa, đặc biệt là tên lửa diệt vệ tinh để thách thức Mỹ trong không gian. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khẳng định còn rất xa tham vọng này mới được thực hiện.
ANTĐ - Một quan chức Nga trao đổi với hãng thông tấn Itar-Tass rằng, hình ảnh mà đại sứ Mỹ công bố trên Twitter, cáo buộc Nga bắn tên lửa sang Ukraine, là giả mạo.
ANTĐ - Một nguồn tin cao cấp trong Bộ quốc phòng Nga cho biết, Mỹ đã gián tiếp thừa nhận hệ thống phòng không của Ukraine có mặt gần Donestk, nơi xảy ra vụ tai nạn máy bay MH17 trong khi xác nhận các dữ liệu vệ tinh của Nga.
ANTĐ - Triều Tiên đang khiến Mỹ ngày càng trở nên lo lắng khi nước này nhận được sự giúp đỡ của Nga trong việc phát triển bom xung điện từ. Khi nỗi lo này chưa lắng xuống thì ngày 26-7, phía Triều Tiên đã tiến hành "diễn tập phóng tên lửa" để giả định một vụ tấn công vào các căn cứ quân sự ở Hàn Quốc, nơi 28.500 quân Mỹ đang đóng.
ANTĐ - Giới chức Trung Quốc đã cho phát hành cuốn “sổ tay chống khủng bố” nhằm giúp người dân nước này biết cách tự bảo vệ trước những mối đe dọa khủng bố.
ANTĐ - Nguồn tin từ Bộ quốc phòng Nga xác nhận, vệ tinh giám sát tên lửa của Mỹ đã bay qua Ukraine, trùng thời điểm chiếc Boeing 777, thuộc chuyến bay MH17 của Malaysia bị bắn rơi.
ANTĐ - Tại Philippines, 93% số người được hỏi cho rằng Trung Quốc có thể gây chiến, con số này ở Nhật là 85%. Thậm chí ngay tại Trung Quốc, có đến 62% người được hỏi tin rằng, tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và các quốc gia láng giềng sẽ làm bùng nổ một cuộc chiến.
ANTĐ - Bắt đầu từ 11-7, Tổng thống Nga Putin đã có chuyến công du chính thức tới 3 nước châu Mỹ là Argentina, Cu Ba và Brazil, nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị với các quốc gia thuộc châu lục này.
ANTĐ - Ngày 8-7, hãng thông tấn The Australian đưa tin, Mỹ và Australia sẽ xây dựng một trạm mặt đất mới tại căn cứ trinh sát của Australia gần Geraldton ở miền Tây Australia nhằm tăng cường đáng kể khả năng truy cập vào các hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh quân sự thế hệ mới cho quân đội Mỹ và Australia trên toàn thế giới.
ANTĐ - Hệ thống phát hiện tên lửa đạn đạo Oko-1, một phần của hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa (MAWS), đã được thay thế bởi một hệ thống không gian vũ trụ thống nhất, có khả năng phát hiện cả tên lửa thường lẫn tên lửa đạn đạo.
ANTĐ - Hôm 3/6, Nga chính thức ra mắt tên lửa đẩy Rokot với hệ thống 3 vệ tinh viễn thông từ trung tâm không gian Plesetsk ở phía bắc đất nước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
ANTĐ - Ngày 19-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này sẽ thử nghiệm hệ thống thông tin liên lạc di động mới trong cuộc diễn tập chiến lược Vostok-2014 tại Quân khu phương Đông.
ANTĐ - Trong một bước tiến quan trọng nhằm củng cố phòng thủ dọc biên giới với Trung Quốc, lực lượng biên phòng Ấn Độ - Tây Tạng (ITBP) vừa đề xuất Bộ Nội vụ Ấn Độ lập thêm 54 trạm gác ở vùng biên giới giáp với Trung Quốc tại bang Arunachal Pradesh.