ANTĐ - Ngày 10-12, Mỹ đã lần lượt phóng thử 3 loại tên lửa ở
3 địa điểm khác nhau, trong đó tên lửa Block 1B và Arrow-3 là tên lửa đánh chặn
giai đoạn giữa, hai loại tên lửa này có khả năng tấn công các vệ tinh quỹ đạo
thấp. Còn tên lửa PAC-3MSE là tên lửa đánh chặn giai đoạn cuối.
ANTĐ - Cuối tháng 10 vừa qua, Trung Quốc đã tiến hành phóng thử một tên lửa ngoài
khí quyển mới có khả năng tiêu diệt các vệ tinh của Mỹ trên quỹ đạo nhằm tăng cường
khả năng tác chiến trên vũ trụ của nước này.
ANTĐ - Một nhóm công ty Nga hiện đang hợp tác để phát triển một
hệ thống radar vệ tinh hiện đại cho bộ quốc phòng nước này để giúp tạo một
mô hình Trái đất 3D chính xác, cũng như theo dõi các vật thể trên mặt đất.
ANTĐ - Các chuyên gia Nga đã phát triển và thử nghiệm thành công một
loại thiết bị có thể phun ra những đám mây nhân tạo để che giấu các tổ hợp tên
lửa cơ động trên đường của Lực lượng tên lửa chiến lược.
ANTĐ - Ngày 20-9,
Trung Quốc đã phóng thành công một tên lửa đẩy thế hệ mới, Trường Chinh 6, từ Trung
tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên của tỉnh Sơn Tây, miền bắc nước này, mang theo 20
vệ tinh nhỏ lên quỹ đạo.
ANTĐ - Ngày 14-9, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, cơ quan vũ trụ nước này đang phát triển và sẵn sàng phóng một vệ tinh mới,
việc này cho thấy họ sẽ phóng một tên lửa tầm xa trong dịp kỷ niệm thành lập đảng
vào tháng tới.
ANTĐ -
Trung
Quốc đã bắt đầu phát triển thế hệ máy bay trực thăng tấn công mới có khả năng
tàng hình và có thể bàn giao cho lực lượng vũ trang vào năm 2020, giám đốc Tập
đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC), Lin Zuoming cho hay.
ANTĐ - Ngày
11-9, tập đoàn phóng vũ trụ Arianespace
cho
biết tên lửa đẩy Soyuz-ST do Nga chế tạo đã được phóng thành công từ
trung tâm vũ trụ Kourou trên Đảo Guyana của Pháp, mang theo 2 vệ
tinh Galileo của EU lên vũ trụ.
ANTĐ - Ngày
28-8, Nga đã phóng thành công tên lửa đẩy Proton-M mang theo một vệ tinh của
Anh lên quỹ đạo trong lần phóng đầu tiên kể từ vụ phóng thất bại hồi tháng 5
khiến một vệ tinh của Mexico
bị phá hủy.
ANTĐ -
2 công ty về không gian vũ trụ của Nga vừa kí thoả thuận hợp tác với
một doanh nghiệp của Iran, nhằm tạo ra một hệ thống vệ tinh giám sát cho nước này.
ANTĐ -Gần 50 người thiệt mạng, hơn 700 người khác bị thương, hàng
nghìn chiếc ô tô bị thiêu rụi, nền đất la liệt mảnh vỡ và xác ô tô cháy đen, bầu
trời Thiên Tân đen kịt trong khói bụi… Chỉ xảy ra trong gần 1 phút nhưng hai vụ nổ đêm
12-8 đã biến Thiên Tân như đang sống trong chuỗi ngày tận thế kinh hoàng.
ANTĐ - Tạp chí Khoa học
phổ thông (Popular Science) đưa tin, các lái xe Trung Quốc vừa phát hiện một
phiên bản mới của một loại xe chở và phóng tên lửa phòng không, hành trình và đạn
đạo thẳng đứng được cho là lớn nhất Trung Quốc.
ANTĐ -
Bộ Quốc
phòng Nga vừa đưa hệ thống quang điện tử học Okno-M vào làm việc ở công suất tối
đa, nâng cao khả năng dò tìm các vật thể ngoài không gian vũ trụ lên gấp 4 lần.
ANTĐ - Khả năng cơ động của vệ tinh quân sự Cosmos-2504 của Nga được
phóng lên quỹ đạo hồi cuối tháng 3 từ trung tâm vũ trụ Plesetsk đã khiến không
quân Mỹ lo lắng khi cho rằng nó có thể là một "vũ khí chống vệ tinh trên quỹ
đạo".
ANTĐ -Cùng với sự phát triển ngày một tân tiến của khoa học công nghệ, các hình thức chiến tranh theo thời gian cũng trở nên ngày một tinh vi hơn. Các quốc gia không những dựa vào lực lượng nòng cốt là quân đội để bảo vệ chủ quyền, mà còn nghiên cứu phát triển những loại vũ khí hiện đại, khả năng sát thương cao để giành lợi thế trên chiến trường và giảm thiểu thương vong cho quân lính.
ANTĐ - Các
chuyên gia Nga đang bày tỏ sự lo lắng về những sự cố liên tiếp gần đây của các
tên lửa đẩy nước này và cho rằng, điều này có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến uy tín ngành
công nghiệp vũ trụ thương mại Nga.
ANTĐ - Lãnh đạo an ninh Đặc khu hành chính Macau (Trung Quốc)
Wong Sio Chak vừa lên tiếng phủ nhận tin đồn lan truyền trên mạng internet rằng 4 sát thủ của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã bị bắn chết trong một cuộc
đấu súng ở Macau vào năm 2013.