Nga phát triển sonar mới chống tàu ngầm Mỹ ở Bắc Cực

Nga phát triển sonar mới chống tàu ngầm Mỹ ở Bắc Cực

ANTĐ -Tờ Izvestia vừa trích dẫn một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nước này đang phát triển một hệ thống sonar mới để bảo vệ lãnh hải ở Bắc Cực, có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách hàng trăm km.
Tổng thống Nga tập trung phát triển trung tâm vũ trụ riêng

Tổng thống Nga tập trung phát triển trung tâm vũ trụ riêng

ANTĐ - Người phát ngôn của điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – đã tiết lộ rằng, vào hôm 12-5-2016, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp riêng Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin và lãnh đạo cơ quan không gian Roscosmos – ông Igor Komarov, nhằm bàn về kế hoạch phát triển trung tâm vũ trụ mới xây Vostochny Cosmodrome.

Báo Australia: Trung Quốc trả 20.000USD cho "dân quân" trên Biển Đông

Báo Australia: Trung Quốc trả 20.000USD cho "dân quân" trên Biển Đông

ANTĐ - Để củng cố yêu sách chủ quyền phi lý ở Biển Đông, thời gian gần đây, Trung Quốc đã ra sức huấn luyện các đội tàu cá đến từ đảo Hải Nam trở thành lực lượng “dân quân” trên biển và trả 20.000USD cho mỗi lần ra khơi của “dân quân” trên Biển Đông, hãng ABC của Australia tiết lộ hôm qua 9-5. 

Mỹ lại phóng và thu hồi thành công một tên lửa đẩy

Mỹ lại phóng và thu hồi thành công một tên lửa đẩy

ANTĐ - Sáng 6-5 (giờ địa phương), Công ty Công nghệ thăm dò không gian vũ trụ - doanh nghiệp hàng không tư nhân Mỹ (SpaceX) đã phóng một tên lửa đẩy “Falcon 9” có mang theo một vệ tinh thông tin thương mại từ căn cứ không quân Cape Canaveral. Sau đó, tầng thứ nhất của tên lửa đẩy đã được thu hồi thành công xuống một hệ thống đáp trên biển.

Nga phóng thành công tên lửa từ sân bay vũ trụ mới

Nga phóng thành công tên lửa từ sân bay vũ trụ mới

ANTĐ - Hôm qua (28-4), Nga đã phóng thành công tên lửa đẩy đầu tiên từ sân bay vũ trụ Vostoschniy (Phương Đông), sân bay vũ trụ mới vừa được quốc gia này xây dựng xong và đưa vào hoạt động. Đích thân Tổng thống V.Putin đã có mặt tại đây và chúc mừng thành công này.

Nga ngừng sử dụng đường băng chính ở căn cứ Hmeimim

Nga ngừng sử dụng đường băng chính ở căn cứ Hmeimim

ANTĐ - Ảnh vệ tinh của Airbus Defence and Space đã cho thấy, một chữ “X” lớn, thường được sử dụng để ám chỉ một đường băng không hoạt động, đã được sơn ở cuối đường băng phía tây căn cứ không quân Hmeimim tại Syria.
Indonesia đánh chìm "tàu ma"

Indonesia đánh chìm "tàu ma"

ANTĐ - Nhà chức trách Indonesia ngày 14-3 đã cho nổ tung một chiếc tàu bị truy nã quốc tế trong nhiều năm qua vì đánh bắt cá trái phép trong vùng biển phía nam nước này. 

Đường sắt Nga điều chỉnh chuyến tàu vì một học sinh

Đường sắt Nga điều chỉnh chuyến tàu vì một học sinh

ANTĐ - Tháng 10 năm ngoái, Boris Nalimov, bố của nữ sinh 13 tuổi tên Nina Nalimova đã viết thư gửi lên cơ quan đường sắt địa phương trình bày về khó khăn của con gái khi phải đến lớp học khiêu vũ đúng giờ ở Zelenograd, một trong những đô thị vệ tinh của Matxcơva. 

Ảnh minh họa

Audio 19-2-2016: Truy xét đối tượng nổ 3 phát súng sau va chạm giao thông trên Quốc lộ 1A

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bê tông bất ngờ rơi xuống mái nhà, 13 người may mắn thoát nạn; Lắp camera chống nạn ném đá trên cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây; Truy xét đối tượng nổ súng trên Quốc lộ 1A; Hàn Quốc lập đơn vị chống khủng bố để đối phó với Triều Tiên; Colombia điều tra vụ 100 người bị chặt xác, ném xuống cống một nhà tù khét tiếng…

[Infographic] "Sát thủ" SCALP-EG tham chiến ở Syria, tiêu diệt tổ chức khủng bố IS

[Infographic] "Sát thủ" SCALP-EG tham chiến ở Syria, tiêu diệt tổ chức khủng bố IS

ANTĐ - Ngày 15-12, các tiêm kích Dassault Rafale của Không quân Pháp đã xuất kích từ căn cứ đồn trú ở UAE và Jordan, mang theo các tên lửa hành trình tầm xa Scalp (có giá khoảng 850.000 euro/quả - tương đương khoảng gần 20 tỷ đồng) cho các cuộc không kích vào các mục tiêu phiến quân IS ở khu vực al-Quaim, Iraq.

Hệ thống tên lửa S-500 vượt trội rất nhiều so với S-400

Hệ thống tên lửa S-500 vượt trội rất nhiều so với S-400

ANTĐ - Hệ thống tên lửa S-500 sắp được trang bị cho quân đội Nga có thể đánh chặn đồng thời 10 quả tên lửa cùng một lúc, ở cự ly 600 km. Hệ thống tên lửa này vượt trội hơn rất nhiều so với "người tiền nhiệm" S-400.