Vệ sinh răng miệng tốt, phòng bệnh viêm tim

ANTĐ - Nghiên cứu mới đây cho thấy một loại vi khuẩn từ miệng có thể gây huyết khối và dẫn tới các vấn đề nghiêm trọng ở tim khi nó thâm nhập vào dòng máu qua hiện tượng chảy máu lợi.

Các tác giả nghiên cứu ở Trường Cao đẳng Phẫu thuật Hoàng gia tại Ireland và Đại học Bristol tại Anh phát hiện thấy vi khuẩn Streptococcus gordonii có thể sản sinh một phân tử trên bề mặt của nó. Phân tử này có thể bắt chước protein fibronogen ở người (protein này là một yếu tố hình thành huyết khối).

Phân tử này hoạt động như tiểu huyết cầu (tế bào được tìm thấy trong máu và liên quan tới hiện tượng đông máu) và khiến chúng kết thành khối trong mạch máu. Các huyết khối được hình thành giúp bao bọc vi khuẩn và bảo vệ chúng khỏi sự tấn công của hệ miễn dịch và các kháng sinh.

Sự vón cục tiểu cầu có thể dẫn tới viêm màng trong tim hoặc viêm mạch máu làm cản trở nguồn cung cấp máu tới tim và não.

Các kết quả của nghiên cứu có thể đưa đến những phương pháp mới điều trị hiệu quả bệnh viêm màng trong tim. Các phát hiện này cũng sẽ được trình bày tại Hội nghị của Hội Vi trùng học Anh quốc tại Dublin trong tuần này.