"Vẽ" ra quan hệ để lừa đảo "chạy" trường và việc làm

ANTĐ - Trước tòa, Trần Thị Dướng (tức Trần Thị Mai Anh, SN 1975, trú tại thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội, hiện trú tại phường Phú La, quận Hà Đông) thừa nhận, thực tế bị cáo không hề có quan hệ thân thiết với bất kỳ ai trong lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, do thấy một số người có nhu cầu “chạy” trường và “chạy” việc làm nên Dướng nhận lời đại, rồi tính sau. Nhưng kết cục là cả 8 trường hợp nhờ đối tượng xin đi học và xin việc làm đều không thực hiện được.

Xét thấy lời khai của bị cáo phù hợp với tố cáo của các bị hại và phù hợp với các chứng cứ, tài liệu liên quan nên kết thúc phiên tòa ngày 10-11, HĐXX sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt Trần Thị Dướng 10 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a, khoản 4, Điều 139-BLHS.

Trước đó, tiến hành xét xử, Tòa án Hà Nội đã làm rõ, dù không có chức năng, thậm chí  không có công ăn việc làm ổn định nhưng Dướng vẫn rêu rao rằng đối tượng có nhiều mối quan hệ nên có thể xin cho người khác vào học tại một trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang và xin cho người khác vào làm việc tại một bệnh viện ở Hà Nội. Đổi lại, Dướng ra giá mỗi suất xin đi học có giá 180 triệu đồng và đi làm là 200 triệu đồng. Khi đưa hồ sơ cho Dướng, những người có nhu cầu phải đặt trước cho đối tượng 1/2 số tiền đã thỏa thuận.

Tin lời Dướng, từ tháng 1 đến tháng 3-2013, đã có ít nhất 8 trường hợp đưa hồ sơ và tiền cho kẻ lừa đảo. Thế nhưng sau nhiều lần nói dối, Dướng vẫn không thể “chạy” được cho bất kỳ ai vào nơi họ mong muốn. Tổng cộng, Trần Thị Dướng đã chiếm đoạt 820 triệu đồng của các bị hại. Khi tuyên phạt tù đối với bị cáo, Tòa án Hà Nội nhận định hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội nên cần phải áp dụng thời gian phạt tù tương xứng mới đủ sức giáo dục, cải tạo và răn đe phòng ngừa tội phạm chung.