Về những người vợ của Tổng thống Nam Phi

(ANTĐ) - Dư luận rất quan tâm tới sự xuất hiện của bà Thobeka Madiba Zuma, người vừa được Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma (Jacob Gedleyihlekisa Zuma) cưới hôm 4-1 trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh mới đây. Mặc dù đã được cưới làm vợ, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc bà Thobeka Madiba Zuma độc chiếm danh hiệu Đệ nhất phu nhân.

Về những người vợ của Tổng thống Nam Phi

(ANTĐ) - Dư luận rất quan tâm tới sự xuất hiện của bà Thobeka Madiba Zuma, người vừa được Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma (Jacob Gedleyihlekisa Zuma) cưới hôm 4-1 trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh mới đây. Mặc dù đã được cưới làm vợ, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc bà Thobeka Madiba Zuma độc chiếm danh hiệu Đệ nhất phu nhân.

Ông Jacob Zuma và người vợ thứ 5 trong chuyến thăm Vương quốc Anh
Ông Jacob Zuma và người vợ thứ 5 trong chuyến thăm
Vương quốc Anh

Cách đây gần 10 tháng (9-5-2009), ngay sau khi Chủ tịch đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) Jacob Zuma tuyên thệ nhậm chức Tổng thống, dư luận nước này đã tranh luận khá sôi nổi việc thực hiện chế độ Đệ nhất phu nhân luân phiên. Tại lễ nhậm chức hôm 9-5-2009, người ta thấy Tổng thống Jacob Zuma đưa cả 3 bà vợ tới dự. Ông Jacob Zuma đã trở thành Tổng thống đa thê đầu tiên ở Nam Phi.

Được biết, Tổng thống sống cùng với vợ cả Sizakele Khumalo, vợ thứ Nompumelelo Ntuli và vợ mới cưới Thobeka Madiba Zuma. Giới truyền thông cho rằng, việc để bà Thobeka Madiba Zuma tháp tùng trong chuyến công du tới Anh, gặp Nữ hoàng Elizabeth II, Tổng thống Jacob Zuma muốn khẳng định vị thế của người vợ mới cưới, cũng như trước dư luận. Sau chuyến đi này, bà Thobeka Madiba Zuma đã “ngang hàng” với vợ cả Sizakele Khumalo và vợ thứ Nompumelelo Ntuli - được tháp tùng chồng ra nước ngoài.

Ông Jacob Zuma kết hôn lần đầu tiên cách đây 37 năm khi lên xe hoa với bà Sizakele Khumalo năm 1973. Vì không có con nên bà Sizakele Khumalo hiện sống tại quê chồng ở Natal. Tuy bà hai vẫn đang phục vụ với tư cách chính trị gia trong chính phủ của mình, nhưng ông Jacob Zuma đã ly dị bà Nkosazana Dlamini-Zuma từ năm 1998. Người có số phận hẩm hiu nhất là bà Kate Mantsho, người vợ thứ ba. Bà Kate Mantsho đã đột tử (vì bệnh tim) cách đây 10 năm.

Tuy cưới bà Nompumelelo Ntuli mới được hơn 2 năm (tháng 1-2008), nhưng ông Jacob Zuma vẫn quyết định lên xe hoa lần thứ 5 với cô Thobeka Madiba Zuma. Mặc dù mới về làm dâu chưa đầy 2 tháng, nhưng cô Thobeka Madiba Zuma đã sớm khẳng định mình - tranh nhau với bà cả Sizakele Khumalo và bà thứ Nompumelelo Ntuli để được đứng cạnh chồng khi chụp ảnh.

Đám cưới với Công chúa nước Swaziland, cháu gái Quốc vương Mswati đệ tam từng bị dư luận bàn tán không ngớt. Mặc dù mới 27 tuổi, nhưng Công chúa đã là nghị sỹ Quốc hội Swaziland sau khi gia nhập lực lượng cảnh sát Hoàng gia. Nhân duyên được xác định sau chuyến thăm Swaziland của ông Jacob Zuma. Để lấy được Công chúa nước Swaziland, ông Jacob Zuma phải mất 60 con bò: 10 con lúc ăn hỏi và 50 con lúc đón dâu. Ông Jacob Zuma từng bị phe đối lập chỉ trích bởi họ cho rằng, Tổng thống đã chi tới 50.000 USD để mua ôtô cho mấy phu nhân.

Theo gia phả, Tổng thống Jacob Zuma có 19 con và 5 vợ, nhưng số lượng con đã và sẽ còn tăng sau khi ông công khai thừa nhận có con rơi. Trong tuyên bố chính thức mới đây, Tổng thống Jacob Zuma thừa nhận, có con với Sonono Khoza, con gái của ông Irvin Khoza, nhà tổ chức World Cup. Sonono Khoza đã ly dị, nhưng mới sinh con (tháng 10-2009) và đặt tên cháu là Thandekile Matina Zuma theo họ cha.

Phe đối lập đã lập tức tấn công Tổng thống Nam Phi sau khi ông thừa nhận việc này - hành động của ông Jacob Zuma đã làm ảnh hưởng các chiến dịch phòng chống HIV/AIDS. Nam Phi là quốc gia có tỷ lệ người nhiễm HIV cao nhất thế giới - hơn 5 triệu người.

Cách đây 4 năm (2006-2010), khi được tuyên trắng án tại phiên tòa xét xử về cáo buộc phạm tội hiếp dâm, ông Jacob Zuma đã thú nhận, từng sơ suất khi quan hệ tình dục mà không sử dụng các biện pháp bảo vệ với một phụ nữ. Chính vì điều này nên có nghị sĩ đã gợi ý Tổng thống Jacob Zuma cần đi cai nghiện sex giống như tay golf số một thế giới Tiger Woods vừa mới tiến hành.

Ông Jacob Zuma sinh ra trong một gia đình nghèo thuộc bộ lạc Zulu ở làng Inkandla, tỉnh KwaZulu-Natal. Ông từng ngồi tù (10 năm) tại nhà tù Robben Island với cựu Tổng thống Nelson Mandela và là một trong những lãnh đạo đầu tiên của ANC trở về Nam Phi tham gia đàm phán, dẫn đến chấm dứt chế độ Apartheid. Ông Jacob Zuma tin rằng, sau hơn 45 năm gia nhập ANC (từ 17 tuổi), luôn được mọi người coi là lão thần thẳng thắn và kỳ cựu trong cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc, bênh vực người nghèo nên ghế Tổng thống phải thuộc về người xứng đáng. Ông Jacob Zuma được người nghèo ở Nam Phi coi là người hùng.

Nhưng trước khi ngồi vào ghế Tổng thống, ông Jacob Zuma đã phải chiến đấu không mệt mỏi trước những cáo buộc tham nhũng, nhận hối lộ. Ông Jacob Zuma từng bị cáo buộc với 16 tội danh có liên quan đến rửa tiền, tham nhũng và nhận hối lộ. Các luật sư của Tổng thống Jacob Zuma đã tìm mọi cách để tẩy chay phiên tòa và họ đã chiến thắng cho dù doanh nhân Schabir Shaik, nguyên cố vấn tài chính của ông khai rằng: đã hối lộ ông Jacob Zuma 200.000 USD.

Lê Cao Sơn

(Tổng hợp)