Quảng Ngãi:

Về nhà cha ruột ăn giỗ, nửa đêm bị đâm lòi ruột

ANTĐ - Sáng ngày 17-3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an huyện Sơn Tịnh đã tiến hành khám nghiệm tử thi, hiện trường điều tra cái chết của ông Lê Minh Nhựt, 42 tuổi, ở thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi nghi án bị sát hại tại nhà cha ruột.

Theo ông Lê Văn Tâm, (81 tuổi, là cha ruột nạn nhân Lê Minh Nhựt) đau đớn cho biết, khoảng 5h sáng ngày 17-3, gia đình vào buồng gọi ông Lê Minh Nhật dậy thì kinh hoàng phát hiện con trai đã chết trước đó với vết thương khiến ruột lòi ra ngoài.

Về nhà cha ruột ăn giỗ, nửa đêm bị đâm lòi ruột ảnh 1
Ngôi nhà ông Lê Văn Tâm, nơi con trai bị đâm lòi ruột

Được biết, ông Lê Minh Nhựt là giám đốc của một công ty xây dựng. Tối ngày 16-3, gia đình ông Lê Văn Tâm tổ chức cúng giỗ, con cái tập trung về. Tối đó Lê Minh Nhựt ngủ lại nhà cha ruột thì xảy ra sự việc trên. Gia đình nghi ngờ có người sát hại nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được công an địa phương tiến hành điều tra, làm rõ.