Vẻ đẹp rạng rỡ hoa khôi khoa Quốc tế

ANTĐ - Tối 21-3 tại Nhà văn hóa học sinh – sinh viên (số 37 Trần Bình Trọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi “Nữ sinh thanh lịch khoa Quốc tế - ĐHQG Hà Nội 2014”. Vượt qua 14 thí sinh trong đêm thi cuối cùng, Lê Thị Thúy Hồng – sinh viên Khoa Kinh doanh - Quốc tế đã xuất sắc giành vương miện.

Khán phòng đêm chung kết của cuộc thi “Nữ sinh thanh lịch khoa Quốc tế - 2014” chật kín bởi sự có mặt của hàng trăm sinh viên cũng như sự ủng hộ các thầy cô đang giảng dạy tại Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Được phát động từ ngày 22-2-2013, trải qua nhiều vòng sơ khảo, cuộc thi đã tìm ra 15 gương mặt xuất sắc nhất đại diện cho tài sắc nữ sinh khoa Quốc tế.

Trải qua 3 vòng thi có tên “Duyên dáng”, “Tự tin”, “Năng động” gay cấn và sôi động, Ban giám khảo đã chọn ra 5 nữ sinh xuất sắc nhất để góp mặt trong vòng thi “Trí tuệ”. Với câu trả lời bình tĩnh và rõ ràng trước câu hỏi của giám khảo Thúy Hằng về mối quan tâm đến các vấn đề kinh tế, xã hội qua việc sử dụng internet, thí sinh mang số báo danh 109 - Lê Thị Thúy Hồng (SN 1993) sinh viên Khoa Kinh doanh Quốc tế đã giành vương miện “Nữ sinh thanh lịch khoa Quốc tế 2014”.

Với chất giọng trong trẻo, cô nữ sinh có khuôn mặt ưa nhìn còn xuất sắc về nhất trong phần thi "Tài năng". Cùng với đó, BTC đã trao tặng hiệu Á khôi cho thí sinh SBD 73 - Hoàng Hiền Trang (SN 1993) cũng đến từ Khoa Kinh doanh Quốc tế.

 

Tân nữ sinh thanh lịch khoa Quốc tế 2014 - Lê Thị Thúy Hồng

Á khôi Hoàng Hiền Trang

Trong đêm chung kết, BTC cũng trao giải thưởng phụ như giải “Trí tuệ”, giải “Tài năng”, giải “Nhân ái”… cho các thí sinh lọt đến vòng thi cuối cùng.

Một số hình ảnh đêm chung kết:

15 thí sinh duyên dáng trong đêm chung kết

5 thí sinh lọt vào phần thi "Trí tuệ"

Vẻ đẹp rạng rỡ hoa khôi khoa Quốc tế ảnh 6
Ban giám khảo tỏ ra thú vị trước câu trả lời thông minh của thí sinh

Giải "Gương mặt khả ái" - Thí sinh Đỗ Phương Chinh - SBD 111

Vẻ đẹp rạng rỡ hoa khôi khoa Quốc tế ảnh 8
Giải "Nhân ái" thuộc về thí sinh Đỗ Minh Trang (SBD 80)

Giải "Tự tin" - Vũ Tuệ Ly Anh (SBD 44)

"Giải Cuốn hút" - SBD 65 Phạm Thị Liễu

"Giải Trí tuệ" - Thí sinh SBD 68 - Đỗ Bảo Thoa

"Sóng lụa ven đô" - phần thi tài năng của Hoàng Thị Vân Anh (SBD 113)

Thí sinh Lê Thị Thúy Hồng (SBD 109) với phần trình diễn "Tình yêu màu nắng"

Thí sinh Nguyễn Thanh Hồng (SBD 72) với ca khúc "Em kể anh nghe"

Và các tiết mục văn nghệ góp vui trong đêm chung kết