Hướng tới Olympic London 2012:

Vé bóng đá ế ẩm

ANTĐ - Sự xuất hiện của 3 cầu thủ quá tuổi trong mỗi đội tuyển, hầu hết là những ngôi sao nổi tiếng tham dự không đủ giúp môn bóng đá của Olympic London 2012 hấp dẫn hơn. Bằng chứng là việc BTC vừa phải rút 500.000 vé khỏi hệ thống phát hành.

Những chiêu quảng bá không giúp BTC Olympic bán mạnh được vé xem bóng đá

BTC Olympic London 2012 đã quyết định cắt giảm sức chứa tại một số địa điểm tham gia tổ chức các trận bóng đá không đầy 10 ngày trước lúc Thế vận hội mùa Hè khởi tranh. Động thái này nhằm tạo ra cảm giác tất cả các trận đấu đều có đông khán giả trên khán đài. Họ dừng phân phối một nửa số vé để bán hết 250.000 vé sẵn sàng trên hệ thống và 250.000 vé dự kiến đưa ra trong vòng 10 ngày tới, đồng thời tăng số vé phát miễn phí cho học sinh lên 150.000. Các địa điểm chính phải giảm sức chứa là sân Hampden Park (52.000 chỗ ngồi) ở Glasgow và Millenium (72.000 chỗ ngồi) ở Cardiff. Những trận đấu tổ chức trên sân Wembley không bị ảnh hưởng bởi kế hoạch này. 

Chủ tịch BTC Olympic London 2012, Lord Coe giải thích, quyết định giảm sức chứa tại một số SVĐ bằng việc đóng cửa các tầng cao không ảnh hưởng tới doanh số bán vé ở môn bóng đá. BTC Olympic London 2012 cho biết, hiện chỉ còn dưới 1 triệu vé chưa được bán, 650.000 là vé xem bóng đá và 300.000 vé ở các môn thể thao khác, trong đó có lễ khai mạc. 

Nhu cầu về vé xem bóng đá không lớn trong những ngày qua, nhưng vé xem các môn thể thao khác vẫn tiêu thụ mạnh, với 50.000 vé được bán chỉ trong ngày hôm qua và 250.000 vé bán qua mạng trực tuyến trong vòng 10 ngày tới. Theo các quan chức của BTC Olympic London 2012, họ vẫn còn đủ thời gian để đạt được mục tiêu 600 triệu bảng doanh thu từ tiền bán vé cho đến lúc diễn ra lễ khai mạc vào ngày 27-7. 

Quyết định rút 500.000 vé khỏi hệ thống phân phối, hầu hết là vé trị giá 30 bảng, sẽ khiến BTC Olympic London 2012 mất 10 triệu bảng doanh thu. Có thể, con số đó không ảnh hưởng lớn tới “đại cục” - về mục tiêu đạt doanh thu 600 bảng cho đến lễ khai mạc - nhưng không thể phủ nhận nhu cầu về vé xem, đặc biệt là ở môn bóng đá không lớn như dự đoán ban đầu.