VĐV Olympic được phát miễn phí bao cao su

ANTĐ - Hơn 100.000 bao cao su sẽ được cung cấp miễn phí cho các VĐV tham gia thi đấu ở Olympic London.

Durex cung cấp miễn phí bao cao su cho các VĐV ở Olympic London

Olympic London sẽ diễn ra từ ngày 27/7 đến 12/8 tới. Hơn 10.000 VĐV của các nước trên thế giới sẽ cùng nhau tranh tài trong 15 ngày diễn ra Thế vận hội lần thứ 30 này. Các khâu chuẩn bị cuối cùng đang được nước chủ nhà Anh gấp rút hoàn thành để giải diễn ra thuận lợi, để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Giống như một số đại hội thể thao thế giới gần đây, hãng Durex tiếp tục tham gia tài trợ bao cao su miễn phí cho các VĐV. Tại Olympic Bắc Kinh 2008, Durex từng cung cấp 100.000 chiếc bao cao su trong vòng hai tuần diễn ra đại hội thể thao. Trong khi đó, tại Tại thế vận hội mùa Đông 2010 ở Vancouver (Canada) con số này là 70.000 chiếc chỉ trong vòng một tuần.

Dự kiến số lượng bao cao su Durex sẽ cung cấp cho các VĐV tại Olympic lần này có thể lên tới 130.000-150.000 chiếc. Bên cạnh việc phát miễn phí bao cao su, Durex còn có chiến dịch tuyên truyền tình dục an toàn cho các VĐV.
VĐV Olympic được phát miễn phí bao cao su ảnh 2

Các VĐV dự Olympic vẫn có nhu cầu tình dục trong thời gian thi đấu

Mặc dù không bỏ ra 1,6 tỷ USD để trở thành nhà tài trợ chính của Olympic London như Coke hay McDonald, hãng Durex vẫn được hưởng lợi bởi sản phẩm của họ sẽ được quảng bá rộng rãi hơn khi các VĐV nổi tiếng sử dụng nó.

Đi thi đấu với mục tiêu giành thành tích tốt nhất nhưng không vì thế mà nhu cầu tình dục của các VĐV giảm đi. Mới đây, thủ thành của đội tuyển bóng đá nữ Mỹ Hope Solo thừa nhận trên tạp chí ESPN rằng các VĐV tham dự Olympic quan hệ tình dục gần như hàng ngày, ở bất cứ đâu: "Tôi từng chứng kiến nhiều cảnh sex ở Olympic Bắc Kinh. Họ quan hệ tình dục ở trên bãi cỏ, trong các tòa nhà, nhà vệ sinh... Cảnh tượng đó diễn ra hàng ngày".

Trong khi đó, theo VĐV bơi lội Ryan Lochte, khoảng 70-75% các VĐV có quan hệ tình dục trong thời gian tham gia thi đấu Olympic.