Đoàn TDDC Đức tại Olympic 2012:

VĐV gốc Việt giành huy chương lịch sử

ANTĐ - Không phải là màu vàng, nhưng tấm HCB mà tài năng gốc Việt Marcel Nguyễn đem về cũng đủ để đoàn TDDC của Đức mở tiệc ăn mừng, khi đó là tấm huy chương toàn năng nam đầu tiên của Đức tại Olympic, kể từ năm 1936.

Marcel Nguyễn không phải là cái tên xa lạ với làng TDDC thế giới, khi chàng trai sinh năm 1987 này là một trong những VĐV nổi bật nhất mà Đức có được trong vài năm trở lại đây. Khoảng 2 tháng trước, báo chí Việt Nam đã từng ca ngợi anh khi Marcel mang về cho ĐT Đức tấm HCV duy nhất tại giải vô địch châu Âu.

Tại Olympic London, Marcel Nguyễn chính là niềm hy vọng lớn nhất của TDDC Đức, đoàn đã không để lại được dấu ấn nào đáng kể tại các kỳ Thế vận hội trong 76 năm qua. Và Marcel đã không phụ lòng người hâm mộ. Trong đợt thi đấu cuối cùng của nội dung toàn năng diễn ra hôm qua, Marcel Nguyễn đã thi đấu rất xuất sắc và giành được số điểm là 91,031, đứng thứ 2 sau VĐV người Nhật Bản - Kohei Uchimura (92,690 điểm). Dù không thể giành HCV, nhưng tấm HCB cũng đủ để BHL đội tuyển Đức mở tiệc ăn mừng, khi nó là danh hiệu đầu tiên của TDDC nước này kể từ Olympic 1936 tại Berlin, Đức. 

Chia sẻ cảm xúc trên tờ Reuters, Marcel Nguyễn xúc động: “Thật tuyệt, đây đúng là giấc mơ trở thành sự thật. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc với tấm huy chương này”. VĐV 25 tuổi này cũng tiết lộ, anh sẽ tạm gác lại kế hoạch ăn mừng cho đến khi hoàn tất mọi nội dung tại Olympic này. “Tôi còn một số nội dung chung kết nữa. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giành thêm huy chương. Khi ấy, ăn mừng cũng chưa muộn”, Marcel Nguyễn nói.

Bố của Marcel Nguyễn là người Việt, mẹ là người Đức. Anh sinh ra và lớn lên ở Munich. Báo chí Đức đánh giá Marcel Nguyễn là một trong những người Đức gốc Việt nổi tiếng nhất tại đất nước này, bên cạnh Phó Thủ tướng Philipp Roesler, tài năng piano Phan Nguyễn Lan Phương (giảng viên nhạc viện Frankfurt) và cô gái đa tài Phan Thị Minh Khai - MC truyền hình nổi tiếng.