Lập công ty để vay tiền, rồi quỵt nợ

Lập công ty để vay tiền, rồi quỵt nợ

ANTĐ - Tại phiên tòa hôm qua (1-2), TAND TP Hà Nội đã quyết định áp dụng hình phạt 18 năm tù đối với Nguyễn Văn Giang (SN 1981, trú ở số 1, ngõ 20, phố Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội), theo tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Bắt chủ sạp vải lừa đảo, chiếm đoạt gần 10  tỷ

Bắt chủ sạp vải lừa đảo, chiếm đoạt gần 10 tỷ

ANTĐ - Sáng 28-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Định đã thực hiện lệnh bắt Trần Thị Ngọc Nữ (SN 1960 ở khu vực An Ngãi, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
4 nhân viên ngân hàng “lập kế” chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

4 nhân viên ngân hàng “lập kế” chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

ANTĐ -  Cơ quan CSĐT - Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng thương mại CP Đại Dương (Oceanbank) -  chi nhánh Thăng Long; chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố Lê Minh Hằng, nguyên Trưởng phòng giao dịch; Phan Hồng Danh và Trịnh Thị Thanh Thủy, nguyên kế toán và Trần Ngọc Sơn, nguyên thủ quỹ Phòng giao dịch Nguyễn Khánh Toàn thuộc Oceanbank -  chi nhánh Thăng Long, về tội danh nêu trên. 
Nữ cán bộ "siêu lừa", chiếm đoạt hơn 34,5 tỷ đồng

Nữ cán bộ "siêu lừa", chiếm đoạt hơn 34,5 tỷ đồng

ANTĐ - Bằng nhiều mánh khóe và thủ đoạn rất tinh vi, Lê Thị Tương (SN 1973, trú phường Nguyễn Du, Tp Hà Tĩnh) - nguyên cán bộ Khoa dược Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã lừa và chiếm đoạt của hơn 20 người với tổng số tiền hơn 34,5 tỷ đồng.
Cùng người tình ái ân lần cuối, rồi xuống tay tàn độc

Cùng người tình ái ân lần cuối, rồi xuống tay tàn độc

ANTĐ - "Tôi gây tội ác tày trời, không thể dung thứ! Điều tôi ân hận nhất bây giờ là hành vi phạm tội của tôi còn làm liên lụy đến vợ và các con... Nhờ chị nói giúp với vợ tôi, thay tôi nuôi hai con khôn lớn thành người"
Lập 2 công ty, vay nợ “khó trả” hơn 300 lượng vàng

Lập 2 công ty, vay nợ “khó trả” hơn 300 lượng vàng

ANTĐ - Kinh doanh bất động sản song “đoản” vốn, Lê Văn Tính (SN 1958), đã thành lập 2 công ty TNHH để tìm cách vay tiền của các cá nhân, tổ chức tín dụng. Bằng nhiều thủ đoạn gian dối, Tính đã vay được hơn 300 lượng vàng.
Tín dụng đen tấn công trường học

Tín dụng đen tấn công trường học

ANTĐ - Chỉ với tấm thẻ sinh viên kèm theo một chứng minh thư nhân dân, một sinh viên có thể đem đặt tại các cửa hàng cầm đồ để vay được hàng chục triệu đồng. Thực chất đây chính là  hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi, được biến tướng trá hình dưới các cơ sở cầm đồ. Điều nguy hại là cơn bão tín dụng đen đang tấn công các trường đại học khiến nhiều sinh viên rơi vào cảnh khốn đốn vì nợ nần.
Kinh doanh cầm đồ và những hệ lụy: Không thể buông lỏng  quản lý

Kinh doanh cầm đồ và những hệ lụy: Không thể buông lỏng quản lý

ANTĐ - “Rút kinh nghiệm từ công tác điều tra cho thấy, có tới 80% cơ sở cầm đồ hoạt động “tín dụng đen”, là chỗ dựa để các đối tượng cho vay nặng lãi hoạt động vi phạm pháp luật với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây mất an ninh trật tự” - Đại tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết.
Cán bộ chi nhánh ngân hàng “ôm” tiền “mất tích”

Cán bộ chi nhánh ngân hàng “ôm” tiền “mất tích”

ANTĐ - Ngày 1-10 công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này ngày càng nhận được nhiều đơn thư phản ánh về việc cho đối tượng Nguyễn Sơn Hà cán bộ tín dụng Ngân hành Đầu tư và Phát triển chi nhánh thị xã Thái Hòa vay vốn với số tiền lớn nhưng hiện vị cán bộ này đã “mất tích”. 
Dịch vụ “đòi nợ thuê”: Lách luật làm càn

Dịch vụ “đòi nợ thuê”: Lách luật làm càn

ANTĐ - Trước sự khó khăn của  kinh tế, quỹ “tín dụng đen” bùng phát, tình trạng vỡ nợ do vay nợ xấu, lãi suất cao xảy ra khiến dịch vụ “đòi nợ thuê” phát triển trở lại sau một thời gian bị cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý. Điều đáng nói, hoạt động “đòi nợ thuê” giờ rút vào hoạt động kín đáo, tinh vi hơn...

Đường dây lừa đảo cho vay tiền

Đường dây lừa đảo cho vay tiền

ANTĐ - Ngày 19-9, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 11 đối tượng về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị can được xác định đầu vụ trong vụ án này là Lưu Thị Hoàng Mai - Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Mai trụ sở tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội. 
Cô giáo mầm non chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Cô giáo mầm non chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

ANTĐ - Thành lập 4 trường mầm non tư thục và đảm nhiệm công việc quản lý, Phạm Thị Thanh Tâm (SN 1977), trú tại phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội đã sử dụng “mác” hiệu trưởng đó để thực hiện hành vi lừa đảo.
Hé lộ dấu hiệu vi phạm của 3 công ty “con”

Hé lộ dấu hiệu vi phạm của 3 công ty “con”

ANTĐ - Theo tìm hiểu của PV ANTĐ, một trong những dấu hiệu vi phạm của 3 công ty mà ông Nguyễn Đức Kiên làm chủ tịch HĐQT, là dùng pháp nhân của 3 công ty để mua cổ phiếu, từ đó lập các phương án kinh doanh khống, sau đó đem thế chấp vay tiền của ngân hàng. 
Sức hút của tấm bánh “vẽ”

Sức hút của tấm bánh “vẽ”

ANTĐ - Trên phần đất giáp biên, Chính phủ Campuchia đã cho phép mở 36 sòng bạc và 34 trường gà nhằm tạo nguồn thu và hút khách du lịch. Các sòng bạc và trường gà này nằm tiếp giáp với địa bàn các tỉnh Bình Phước, Kiên Giang, Tây Ninh, Đồng Tháp, Long An, Gia Lai, An Giang. Chúng được xây dựng rất quy mô, có hầu hết các dịch vụ như ăn, nghỉ, vui chơi, giải trí, thậm chí cả gái mại dâm. 
Bày trò móc túi “đồng hương”

Bày trò móc túi “đồng hương”

ANTĐ - Lợi dụng sự tin tưởng của những “đồng hương” đang lao động ở Hàn Quốc, Vũ Anh Tuấn (SN 1980, trú tại thôn Phúc Lâm, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã vay tiền của nhiều người, sau đó chiếm đoạt rồi bỏ trốn. Hành vi trên của Tuấn đã phải trả giá bằng 10 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”…

Hoàn tất hồ sơ với  trùm nợ Nguyễn Thị Cúc

Hoàn tất hồ sơ với trùm nợ Nguyễn Thị Cúc

ANTĐ - Sau gần một năm tích cực điều tra, ngày 7-7, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã hoàn tất hồ sơ, chuyển đến Viện KSND TP đề nghị truy tố Nguyễn Thị Cúc (SN 1979), trú tại huyện Phú Xuyên, về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Khi cán bộ ngân hàng tha hóa

Khi cán bộ ngân hàng tha hóa

ANTĐ - Những vụ án liên quan đến ngân hàng liên tiếp xảy ra, cán bộ ngân hàng liên tục phải hầu tòa và lĩnh án. Giữa lúc nền kinh tế đang suy thoái và chưa biết đến khi nào mới phục hồi thì điều này quả là đáng sợ...