Vay nặng lãi, giết người cướp của

ANTĐ - Ham mê cờ bạc “lô - đề” biến Phạm Thanh Hà, SN 1991, trú tại thôn Hoa Sơn, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) thành “con nợ”, với những khoản vay phải trả lãi suất cao. Không thanh toán được nợ, Hà vác dao quắm đi cướp tài sản của người lái “xe ôm”.

Ngày 14-7, cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn đã thông tin chi tiết vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại địa bàn thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn. Liên quan đến vụ việc nghiêm trọng này, cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Hà, can tội giết người cướp tài sản, tạm giam 4 tháng để điều tra. Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu, Đội trưởng Đội CSĐT - CAH Sóc Sơn cho biết: “Hành vi phạm tội của Phạm Thanh Hà là đặc biệt nghiêm trọng, đã dùng dao quắm chém liên tiếp 4 nhát lên cổ và đầu nạn nhân. Sau đó, đối tượng tiếp tục truy sát và chém nhiều nhát lên người bị hại, mặc họ van xin để thực hiện đến cùng ý định cướp tài sản”.

Khoảng 17h ngày 2-6, anh Ngô Văn Thanh, SN 1984, ở huyện Mê Linh (Hà Nội), hành nghề “xe ôm” tại cổng Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza, được một nam thanh niên dáng người gày gò, khuôn mặt xương, vai đeo chiếc cặp da đến thuê chở về thôn Vệ Linh, xã Phù Linh (Sóc Sơn). Sau khi thỏa thuận giá chuyến đi là 70 nghìn đồng, anh Thanh đồng ý đưa người khách đến nơi anh ta yêu cầu. Trên đường đi, vị khách tỏ ra thân thiện, khơi gợi nhiều chuyện để làm quen với anh Thanh và mượn điện thoại di động để liên lạc với người thân. Thấy nam thanh niên mau miệng, dễ mến, anh Thanh không nghi ngờ, cho anh ta mượn điện thoại và chăm chú điều khiển chiếc xe máy tránh những ổ gà trên con đường dẫn về thôn Vệ Linh, xã Phù Linh.

Chẳng mấy chốc, anh Thanh và người khách đã tới khu vực đường đồi núi ven hồ Đồng Quan, thôn Dược Thược, xã Tiên Dược. Tại đây, người khách đề nghị anh Thanh dừng xe để đi vệ sinh. Lúc này trời đã sẩm tối, trên đường không một bóng người qua lại. Khi anh Thanh vừa dừng xe, vị khách bất ngờ dùng dao quắm giấu trong chiếc cặp mang theo gí vào cổ người lái “xe ôm”, đe dọa bắt xuống xe. Anh Thanh tri hô và lấy mũ bảo hiểm chống trả, liền bị tên cướp vung dao chém liên tiếp vào đầu, cổ. Bị chém nhiều nhát vào những chỗ hiểm, nhưng anh Thanh vẫn cố gượng chạy và bị tên cướp đuổi theo chém nhiều nhát vào lưng cho đến khi gục ngã. Trước cái chết cận kề, anh Thanh van xin tên cướp tha mạng rồi lịm đi. Thấy đối phương mất hết khả năng phản kháng, tên cướp ngồi xuống lục lọi, lấy tiền, 2 chiếc điện thoại di động, rồi lên chiếc xe máy của nạn nhân nổ máy tẩu thoát.

Sau 20 ngày đêm tích cực thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phối hợp CSHS - CAH Sóc Sơn đã phát hiện những thông tin quan trọng, liên quan đến tung tích tang vật vụ án tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên, từ đó có căn cứ xác định đối tượng Phạm Thanh Hà gây án. Ngày 22-6, cơ quan điều tra đã bắt giữ Hà tại khu vực thôn Hoa Sơn, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn. Quá trình điều tra đã chứng minh Hà là đối tượng gây ra vụ án giết, cướp “xe ôm” tại thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược. Hà khai động cơ dẫn đến hành vi phạm tội là do ham mê cờ bạc “lô - đề”, nên đã đến tỉnh Vĩnh Phúc vay tiền với lãi suất cao để tiếp tục “thử vận may”.

Càng chơi càng thua, Hà ham gỡ nên đã nợ nhiều tiền và nảy sinh ý định cướp tài sản để có tiền trả nợ. 17h ngày 2-6, Hà đi xe buýt từ đường Nam Thăng Long đến siêu thị Mê Linh Plaza để quan sát và chọn anh Thanh làm “mồi” để cướp. Sau khi gây án, Hà mang xe máy và điện thoại di động của anh Thanh đến một lán cỏ gần hồ Hoa Sơn, xã Nam Sơn “tá túc” qua đêm. Sáng hôm sau, tên cướp đi xe máy đến khu vực tỉnh Thái Nguyên, giáp ranh với huyện Sóc Sơn, để rao bán xe máy cho những người tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 3, nhưng không ai mua. Đến chiều cùng ngày, Hà đã bán chiếc điện thoại di động được 300 nghìn và bán chiếc xe máy lấy 1,8 triệu đồng. 1 chiếc điện thoại di động khác do Hà cướp được của anh Thanh, được kẻ thủ ác gán cho một người bán xăng ven đường để lấy nhiên liệu. Tiêu thụ xong những tang vật vụ cướp, Hà đi xe buýt về nhà và tiêu xài hết số tiền do phạm pháp mà có.  

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.