Vây bắt hai đối tượng giết người, cướp tài sản

ANTĐ - Ngày 15-3, tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 2 đối tượng giết người từ Công an huyện Krông Nô để tiếp tục điều tra, xử lý trước pháp luật.
Trước đó, vào ngày 13-3 người dân và lực lượng Công an xã Đức Xuyên, Công an huyện Krông Nô phối hợp vây bắt hai đối tượng Trần Thành Sỹ và Văn Phú Lên (SN 1995) cùng trú tại xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô vừa thực hiện hành vi giết người cướp tài sản đang trên đường tẩu thoát.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận: Sau nhiều ngày theo dõi, khoảng 9h sáng 13-3, Sỹ và Lên bàn nhau đột nhập nhà chị Bùi Thị Hồng (SN 1968), làm nghề buôn bán nông sản để trộm tài sản. Đợi lúc gia đình chị Hồng đi vắng, đối tượng Lên ở ngoài cảnh giới còn Sỹ lẻn vào nhà để lục lọi. Khi chưa đánh cắp được vật gì có giá trị thì chị Hồng trở về nhà. Sợ bị phát hiện Sỹ lẻn vào nhà tắm để trốn. Trong lúc đang trốn ở nhà tắm phát hiện thấy chị Hồng đếm tiền để trả tiền hàng cho người dân, Sỹ đã lấy con dao Thái Lan thủ sẵn trong người đâm chém nhiều nhát vào người chị Hồng. Mặc dù mất rất nhiều máu nhưng chị vẫn cố gắng chạy ra ngoài để kêu cứu.

Lúc này đối tượng Văn Phú Lên đang cảnh giới ở ngoài đã nhặt một khúc gỗ ở gần đó đánh nhiều nhát vào đầu chị Hồng làm cho chị này gục ngay tại chỗ. Tưởng chị Hồng đã chết, chúng kéo chị vào nhà tắm với ý định phi tang thì anh Huỳnh Minh Thuận (là người dân địa phương) đến nhà chị Hồng để bán sắn phát hiện và tri hô quần chúng đuổi bắt.

Đến khoảng hơn 1h đồng hồ sau, hai đối tượng Sỹ và Lên bị lực lượng Công an xã và người dân bắt được khi đang lẩn trốn trong một đám cà phê gần nhà. Hai đối tượng ngay sau đó đã được bàn giao cho Công an huyện Krông Nô. Đối với chị Hồng sau khi bị đánh đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lăk trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra làm rõ.