Nữ doanh nhân chiếm đoạt 4,2 tỷ đồng để...

Nữ doanh nhân chiếm đoạt 4,2 tỷ đồng để...

ANTĐ - VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đinh Thị Tâm (38 tuổi), trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội - nguyên Trưởng Ban quản lý các dự án Hà Nội, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần vật liệu và đầu tư VIDIFI (gọi tắt là công ty    M-VIDIFI) về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. 
Bệnh viện Đại học Y bị mất trộm

Bệnh viện Đại học Y bị mất trộm

ANTĐ -Ngày 30-3, Công an phường Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội nhận tin báo của bảo vệ bệnh viện Đại học Y, về việc kẻ gian lấy trộm tài sản tại phòng  511 và phòng 504 bệnh viện Đại học Y. 
Một Tổng giám đốc “ngã ngựa” vì tiền “bôi trơn”

Một Tổng giám đốc “ngã ngựa” vì tiền “bôi trơn”

ANTĐ - Lợi dụng quyền hành đối với đối tác cung ứng vật tư, Trần Đức Mậu - nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 bắt ép nhà thầu phải “bôi trơn”. Nhưng thủ đoạn tham nhũng này đã bị vạch mặt.
Tình trạng buôn lậu qua ngành đường sắt gia tăng

Tình trạng buôn lậu qua ngành đường sắt gia tăng

ANTĐ - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, nạn buôn lậu trên tàu năm 2012 gia tăng và vẫn diễn biến phức tạp nhất là dịp cuối năm. Thêm vào đó tình hình an ninh trật tự trên tàu, dưới ga khó đảm bảo vì nạn ném đất đá, chất bẩn lên tàu vẫn diễn ra, khiến hành khách bức xúc, lo lắng. 

Điểm trông giữ xe tại số 10 Đặng Tiến Đông là có phép

Điểm trông giữ xe tại số 10 Đặng Tiến Đông là có phép

ANTĐ - Một số bạn đọc trú tại quận Đống Đa gọi điện đến tòa soạn Báo An ninh Thủ đô thắc mắc về việc khu đất tại địa chỉ số 10 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt   do Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp quản lý nay đã bị CAQ Đống Đa liên kết với một doanh nghiệp tổ chức trông giữ ô tô, xe máy không phép. Về vấn đề trên, chiều 12-12, phóng viên ANTĐ đã trao đổi với Trung tá Lê Huy Long, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Phản ứng nhanh (CSGT-TT-PƯN) - CAQ Đống Đa và được biết:
Ăn chặn 20 tấn phân bón

Ăn chặn 20 tấn phân bón

ANTĐ - Ngày 10-12, CAH Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Thái Trung (SN 1980, trú tại huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Bắt được trộm, lỡ tay đánh chết

Bắt được trộm, lỡ tay đánh chết

ANTĐ - Thấy một đối tượng trong nhóm trộm xuất hiện gần nơi xảy ra sự việc, 3 người đàn ông đã cùng nhau vây bắt, đánh đập làm người này tử vong.
Cần làm rõ khuất tất vụ rút ruột 99 ngôi nhà cho hộ nghèo

Cần làm rõ khuất tất vụ rút ruột 99 ngôi nhà cho hộ nghèo

ANTĐ - Được UBND H. Phước Sơn (Quảng Nam) giao làm Trưởng BQL thực hiện Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, Nguyễn Quang Thiên - Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện đã tiếp tay cho Cty TNHH Hoàng Thắng “rút ruột” 99 căn nhà để trục lợi. 
Viện bỏ lọt, tòa không cho qua

Viện bỏ lọt, tòa không cho qua

ANTĐ - Lợi dụng cương vị nhân viên phòng vật tư, Nguyễn Thành Trung (SN 1978, trú ở xóm 1, xã Mễ Trì Thượng, Từ Liêm, Hà Nội) đã câu kết với đồng nghiệp và “đối tác” trộm cắp hàng chục tấn sắt xây dựng tại công trường. Hành vi phạm tội của đối tượng cùng đồng bọn đã bị phát hiện kịp thời.

“Chén” quá đà, giám đốc ra tòa

“Chén” quá đà, giám đốc ra tòa

ANTĐ - Mặc dù năng lực thi công “èo uột”, nhưng Lã Văn Chén -  nguyên giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và thiết bị vật tư vẫn ký hàng loạt hợp đồng kinh tế để chiếm đoạt tài sản của đối tác.
Xử lý nửa vời

Xử lý nửa vời

ANTĐ - Gần 50 ngày kể từ hạn chót UBND TP Hà Nội giao (15-9-2011), UBND huyện Gia Lâm vẫn chưa xử lý xong 3 trạm trộn bê tông không phép vi phạm hành lang thoát lũ trên tuyến đê tả Đuống thuộc địa bàn xã Yên Viên, huyện Gia Lâm.
Lập chứng từ khống, chỉ huy công trình bị phạt tù

Lập chứng từ khống, chỉ huy công trình bị phạt tù

ANTĐ - Đã nghỉ hưu và thành lập công ty riêng, Trần Hoài An (SN 1944, trú ở phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) vẫn được một công ty cổ phần Nhà nước bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng công trình. Lợi dụng vị trí đó, An đã lập chứng từ khống để chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.   
Lái xe ngang nhiên chiết lậu xăng dầu từ xe bồn

Lái xe ngang nhiên chiết lậu xăng dầu từ xe bồn

ANTĐ - Để chiết xăng dầu, tài xế sẽ dùng một chiếc thùng (bằng kích cỡ của một thùng sơn nhỏ) “múc” trực tiếp từ “lẫu” của bồn. Chưa tới 15 phút 1 can nhựa (loại 30 lít) chứa đầy xăng dầu đã được mang đi...