Ẩn họa khôn lường

Ẩn họa khôn lường

ANTĐ - “Xe máy vô chủ” là cụm từ được biết đến nhiều trong vài năm nay. Cả nghìn chiếc đang nằm ở những điểm giữ xe vi phạm giao thông tại công an các quận, huyện, đội CSGT. Đó là vật chứng một vụ TNGT nào đó mà sau khi xảy ra, cả bị hại lẫn người liên quan đều bỏ đi, không quay lại lấy. Cũng có khi đó là tang vật vụ trộm cắp tài sản được tìm thấy, song khi cơ quan chức năng đi xác minh theo số khung, số máy của xe thì đành chịu, vì chiếc xe đã qua tay không biết bao chủ sở hữu.
"Kì án" hiếp dâm và những lá đơn đẫm máu của "hung thủ"

"Kì án" hiếp dâm và những lá đơn đẫm máu của "hung thủ"

ANTĐ - Gần 400 lá đơn, một số được viết bằng máu ròng rã kêu oan của 3 chàng thanh niên và hy vọng được “giải oan” có nguy cơ rơi vào… hư vô, khi Hội đồng xét xử giám đốc thẩm TAND tối cao ngày 7-12-2011 bác kháng nghị của VKS cùng cấp về việc họ bị kết tội hiếp dâm, cướp tài sản 10 năm trước.
Triệt phá ổ nhóm chuyên giật dây chuyền vàng

Triệt phá ổ nhóm chuyên giật dây chuyền vàng

ANTĐ - Thời gian gần đây, trên tuyến QL6, đường mòn Hồ Chí Minh và một số tuyến đường liên xã thuộc địa bàn huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội xảy ra nhiều vụ cướp giật dây chuyền vàng.
Nên bán xe đua trái phép

Nên bán xe đua trái phép

ANTĐ - Hiện nay nạn tụ tập đua xe trái phép không những không thuyên giảm ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Vũng Tàu mà còn có chiều hướng “phát triển” về các thị xã, thị trấn…
Dùng súng giải quyết va chạm giao thông

Dùng súng giải quyết va chạm giao thông

ANTĐ - Ngày 7-7, Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cho biết đang điều tra, truy bắt một lái xe ô tô đã dùng súng bắn bị thương 2 người trên một xe ô tô khác bị thương sau khi xảy ra va chạm giao thông.

Giết chủ nhà - 18 năm tù

Giết chủ nhà - 18 năm tù

ANTĐ - Suốt từ lúc bị dẫn giải vào phòng xử án cho đến khi tòa tuyên án, bị cáo khóc nức nở như một đứa trẻ dù các thành viên Hội đồng xét xử nhiều lần nhắc nhở bị cáo phải bình tĩnh. Còn phía sau, bố bị cáo - một người đàn ông khắc khổ cũng nhiều lần đưa tay lên lau mắt. Bi kịch đến với ông quá lớn. Ông cũng chỉ biết xin Hội đồng xét xử cân nhắc để con ông được hưởng sự khoan hồng chứ tội ác nó gây ra thật dã man, không thể tha thứ.