Vào tù vì “giải cứu” đồng bọn khi bị CSGT kiểm tra lỗi

ANTĐ - Sáng nay 29-9, TAND huyện Từ Liêm đã mở phiên tòa xét xử ba bị cáo gồm: Nguyễn Đức Thái, Đinh Tiến Dũng cùng (SN 1986) và Trần Văn Cường (SN 1989) đều trú tại thôn Phú Diễn, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội), bị Viện KSND huyện Từ Liêm truy tố phạm tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo buộc của cơ quan công tố: Chiều 3-5-2011, tại Quốc lộ 32, (ngã tư thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm), Nguyễn Đức Thái điều khiển xe môtô mang BKS: 30N – 8697, chở Trần Văn Cường và cả hai không đội mũ bảo hiểm. Lúc này, tổ công tác thuộc Đội CSGT – CAH Từ Liêm đang làm nhiệm vụ tại đây yêu cầu Thái dừng xe, kiểm tra hành chính nhưng các đối tượng không chấp hành hiệu lệnh.

Bất ngờ, Thái điều khiển xe môtô đâm thẳng vào đồng chí Dương Ngọc Vượng (thuộc tổ công tác trên). Sau đó, Thái xuống xe, giằng gậy điều khiển giao thông vụt vào đầu và mặt đồng chí Vượng.

Cùng lúc, Đinh Tiến Dũng (bạn của Thái) đi xe máy đến, xông vào cản trở, giằng co, xô đẩy đồng chí Vượng, “giải cứu” cho Cường lấy xe môtô. Tuy nhiên, Dũng đã bị các chiến sỹ trong tổ công tác bắt giữ.

Ba bị cáo nghe HĐXX tuyên án 
 Ba bị cáo nghe HĐXX tuyên án

Ngày 4-5, Cơ quan CSĐT – CAH Từ Liêm bắt khẩn cấp Trần Văn Cường và ngày 28-7, Nguyễn Đức Thái cũng bị bắt theo lệnh truy nã. Hành vi nêu trên của Nguyễn Đức Thái, Đinh Tiến Dũng và Trần Văn Cường đã bị Viện KSND huyện Từ Liêm truy tố phạm tội Chống người thi hành công vụ.

Tại phiên tòa sáng nay, các bị cáo thành khẩn khai nhận lại hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX ra quyết định tuyên phạt Thái 12 tháng tù, Dũng 9 tháng tù và Cường 6 tháng tù. Riêng bị cáo Cường bị cộng thêm 24 tháng tù của bản án trước, tổng hợp hình phạt là 30 tháng tù.