Vào tận TP. HCM để bắt giữ "đối tác"

ANTĐ - Liên kết làm ăn nhưng bất thành, Lực bị người nước ngoài chậm trả 80.000 USD. Hòng thu hồi lại số tiền này, đối tượng dò tìm, rồi vào tận TP HCM để bắt giữ người trái pháp luật.

Ngày 6-7, khép lại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã lần lượt quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Lực, Trần Văn Hà, Nguyễn Văn Mạnh 36 tháng tù, 30 tháng tù và 24 tháng tù giam về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”, theo Điều 123-BLHS. Bị hại trong vụ án là anh Jeong Young Bok (SN 1980), quốc tịch Hàn Quốc.

Trước đó, ngày 29-7-20015, tại căn hộ của Nguyễn Văn Lực, ở Tòa nhà Hasinco (phường Láng Hạ, quận Đống Đa),  công an phường sở tại kiểm tra hành chính và phát hiện anh Jeong Young Bok đang bị giam giữ trái phép tại đây. Khám xét nơi ở của Lực, CQĐT thu giữ nhiều tang, tài vật liên quan đến một vụ án hình sự.

Nguyễn Văn Lực (giữa) cùng đồng phạm tại phiên tòa

Mở rộng điều tra, cơ quan tố tụng làm rõ, tháng 3-2015, anh Jeong Young Bok nhận lo giúp Nguyễn Văn Lực đưa được một số người sang làm việc tại Hàn Quốc dưới danh nghĩa đi chữa bệnh và du lịch. Vậy nhưng sau khi nhận 80.000 USD “đặt cọc”, người đàn ông ở xứ sở Kim Chi không thực hiện được cam kết.

Sau nhiều lần kiếm lý do trì hoãn, anh Jeong Young Bok liền cắt đứt liên lạc với Lực và chuyển vào TP HCM tạm trú. Cho rằng bị lừa đảo, Lực lùng sục khắp nơi và cuối cùng cũng nhận được thông tin “đối tác” đang ở TP HCM.

Ngày 19-6-2015, Lực cùng Trần Văn Hà  bay vào TP HCM, rồi tìm đến nơi ở của anh Jeong Young Bok. Bắt được “đối tác” bội tín, Lực và Hà lập tức đưa anh Jeong Young Bok ra Hà Nội, rồi đưa đến một căn hộ tại phường Láng Hạ giam giữ trái phép người nước ngoài.

Trong gần 20 ngày bắt giữ và giam lỏng anh Jeong Young Bok, Lực còn lôi kéo thêm cháu ruột là Nguyễn Văn Mạnh cùng tham gia. Mục đích giam giữ “đối tác” của Lực là tạo sức ép để anh Jeong Young Bok nhanh chóng huy động đủ số tiền tương đương hơn 1,7 tỷ đồng để trả lại đối tượng.

Thế nhưng giữa lúc Lực còn chưa đạt được mục đích thì bất ngờ bị lực lượng công an phát hiện ra hành vi trái pháp luật và đề nghị cơ quan chức năng xử lý đích đáng đối tượng. Do vậy,anh Jeong Young Bok mới nhanh chóng thoát khỏi sự giam hãm của Lực cùng đồng bọn.

Quá trình xét xử, Tòa án Hà Nội xác định hành vi của 3 bị cáo là nguy hiểm cho xã hội vì đã bắt giữ người trái pháp luật. Vì thế, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã lần lượt áp dụng hình phạt tù giam đối với Nguyễn Văn Lực cùng đồng bọn với các mức án cụ thể nêu trên.