TP.Hồ Chí Minh

Vào tận "hang ổ", bắt nóng tên cướp giật chuyên nghiệp

ANTĐ - Tên cướp vừa “ăn hàng” thì bị các trinh sát đặc nhiệm hình sự phát hiện, không truy đuổi trên đường để tránh gây tai nạn cho người dân, các trinh sát đã âm thầm bám theo và tóm gọn đối tượng ngay tận “hang ổ”.

Ngày 26/6, công an quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh cho biết, đang tạm giữ hai đối tượng: Lê Minh Hậu (SN 1993) và Vũ Thái Hiệp (SN 1990, cả hai cùng ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Hai đối tượng Lê Minh Hậu và Vũ Thái Hiệp

Ngày 24/6, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm công an quận Bình Thạnh thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn quận, phát hiện đối tượng Lê Minh Hậu, là một trong những đối tượng phạm pháp hình sự, nằm trong tầm theo dõi của trinh sát bấy lâu nay. Hậu đang điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường với nhiều biểu hiện chú ý người đi đường sơ hở để cướp giật. Do đó các trinh sát đặc nhiệm đã âm thầm đeo bám theo.

Khi đến đầu đường Phan Đăng Lưu, thuộc phường 6, quận Bình Thạnh, Hậu bất ngờ điều khiển xe áp sát một người phụ nữ, rồi nhanh tay giật chiếc ĐTDĐ của nạn nhân đang cầm trên tay rồi tăng tốc bỏ chạy. Tổ trinh sát không truy đuổi trên đường để tránh gây tai nạn cho người dân mà quyết đeo bám theo Hậu về tận nhà của đối tượng này ở quận Phú Nhuận, tóm gọn đối tượng Hậu và thu hồi tang vật.

Tại cơ quan công an, Hậu còn khai báo trước đó y đã cùng với Vũ Thái Hiệp thực hiện một vụ cướp giật dây chuyền của một phụ nữ trên đường Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận Bình Thạnh. Từ lời khai của Hậu, công an đã tiến hành truy xét bắt giữ Hiệp sau đó.

Được biết, Lê Minh Hậu là đối tượng đã từng có 2 tiền án về hành vi “cướp giật tài sản” và Vũ Thái Hiệp trước đó cũng từng có 1 tiền án cũng về tội danh này.