Hà Nội: 80.350 hộ dân của quận Hai Bà Trưng cam kết phòng, diệt ‘giặc’ Covid

Hà Nội: 80.350 hộ dân của quận Hai Bà Trưng cam kết phòng, diệt ‘giặc’ Covid

ANTD.VN -  Đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, qua đó nhằm nâng cao trách nhiệm của các lực lượng thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là ý thức của người dân, bắt đầu từ ngày 22-8, quận Hai Bà Trưng đã triển khai ký cam kết đến 100% các hộ gia đình trên địa bàn (tổng cộng 80.350 hộ), quyết tâm giữ vững “gia đình an toàn Covid-19”.
Không dùng tiền ngân sách sửa vỉa hè bị hỏng

Không dùng tiền ngân sách sửa vỉa hè bị hỏng

ANTĐ - Đó là thông tin ông Nguyễn Sỹ Bảo, Giám đốc Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội đưa ra tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ngày 29-7.

22 tỷ đồng hạ ngầm hệ thống điện trục đường Tân Mai

22 tỷ đồng hạ ngầm hệ thống điện trục đường Tân Mai

ANTĐ - Sáng 28-7, ông Lê Hoan, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, quận đã khởi công dự án hạ ngầm và di chuyển hơn 70 chiếc cột điện giữa đường trên trục phố Tân Mai, thuộc dự án vành đai 2,5 qua các phường Tân Mai, Hoàng Văn Thụ, Giáp Bát. Dự kiến, trong tháng 8, tiến độ thi công sẽ hoàn tất.
Được đầu tư rất lớn song hè tuyến phố Ô Chợ Dừa – Hoàng Cầu chưa đẹp

Không có chuyện lát 1m hè hết 1 tỷ đồng

ANTĐ - Trong tổng mức đầu tư khoảng 975 tỷ đồng của tuyến Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, có tới hơn 600  tỷ đồng là kinh phí GPMB. Hạng mục vỉa hè của dự án này chỉ có mức đầu tư chưa tới 2 tỷ đồng.
Xây cầu vượt đi bộ ở nút giao Mai Dịch

Xây cầu vượt đi bộ ở nút giao Mai Dịch

ANTĐ - Ông Phạm Thanh Bình, Phó Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long - đại diện chủ đầu tư Vành đai 3 cho biết, trong dự án mở rộng vành đai 3 trước đây dự kiến xây hầm đi bộ qua nút giao Mai Dịch. Tuy nhiên, theo thay đổi mới đây, chủ đầu tư sẽ xây dựng cầu vượt đi bộ thay vì xây hầm đi bộ.
Xây cầu cạn Nhổn - Kim Mã

Xây cầu cạn Nhổn - Kim Mã

ANTĐ - Ngày 11-4, Ban quản lý Đường sắt đô thị (ĐSĐT) Hà Nội và Nhà thầu Daelim (Hàn Quốc) đã ký hợp đồng xây dựng gói thầu số 1 thuộc Dự án ĐSĐT tuyến số 3, đoạn Nhổn-ga Hà Nội. Dự án gồm 9 gói thầu chính, đến nay đã triển khai thi công được 3 gói thầu.
Hà Nội: Mở đường rộng 40 nối 2 tuyến vành đai

Hà Nội: Mở đường rộng 40 nối 2 tuyến vành đai

ANTĐ - Sáng nay, 27-2, UBND quận Tây Hồ phối hợp với liên danh Công ty TNHH phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long – Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Hà Nội đã khởi công dự án tuyến đường 40m tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.
Đấu nối đường Vành đai 3 với Bắc cầu Thanh Trì

Đấu nối đường Vành đai 3 với Bắc cầu Thanh Trì

ANTĐ - Để tạo thuận lợi cho các phương tiện trên đường Vành đai 3 đi từ hướng Bắc Ninh rẽ xuống đường liên tỉnh đi Hưng Yên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ GTVT xem xét chấp thuận cho phép bổ sung một nhánh rẽ phía phải tuyến đường Vành đai 3 Hà Nội tại nút giao phía Bắc cầu Thanh Trì. 
Đề xuất bố trí vốn làm 14 nhà vệ sinh bằng thép

Đề xuất bố trí vốn làm 14 nhà vệ sinh bằng thép

ANTĐ - Ngày 6-1, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, TP hiện có 340 nhà vệ sinh công cộng. Trong đó, có 236 nhà vệ sinh xây cố định phân bố tập trung ở ngõ xóm, phục vụ nhân dân trong các khu tập thể cũ và 104 nhà vệ sinh bằng thép được lắp đặt chủ yếu tại các quận và Thị xã Sơn Tây. 
Thông xe cao tốc đoạn Vành đai II - Long Thành- Dầu Giây

Thông xe cao tốc đoạn Vành đai II - Long Thành- Dầu Giây

ANTĐ -Sáng nay 2/1, tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật đoạn từ vành đai II đến quốc lộ 51 thuộc dự án đường cao tốc Bắc- Nam đoạn TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây.
Sắp thông xe cao tốc  TP.HCM- Long Thành

Sắp thông xe cao tốc TP.HCM- Long Thành

ANTĐ - Sáng ngày 2-1-2014, Tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) sẽ chính thức thông xe, đưa vào sử dụng 22km của cao tốc TP. HCM- Long Thành.
Sẽ thu phí xe cá nhân ra vào nội đô

Sẽ thu phí xe cá nhân ra vào nội đô

ANTĐ - Bộ GTVT vừa trình Thủ tướng Chính phủ Đề án phát triển hợp lý các phương thức vận tải tại các thành phố lớn. Dự thảo đưa ra việc kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân theo giờ trong ngày tại Hà Nội, TP HCM và trên các tuyến giao thông có mật độ cao trong thời gian cao điểm giao thông kết hợp với tăng cường vận tải hành khách công cộng.