Vầng trăng cổ tích dành cho trẻ em nghèo

ANTĐ - Những khán giả nhỏ tuổi sẽ được nghe NSƯT Minh Vượng kể chuyện: “Chuyện của Bo”, NSƯT Hồng Kỳ làm bác sĩ gia đình, và ca sĩ Minh Quân hóa thân trong nhân vật cổ tích Alibaba… trong đêm hội Trung thu “Vầng trăng cổ tích” cùng những tiết mục vui Tết Trung thu với chú Cuội, chị Hằng do các bạn thiếu nhi đến từ Trung tâm Văn hóa Ba Đình thể hiện. 

Chương trình Vầng trăng cổ tích là chương trình nghệ thuật tình nghĩa được tổ chức lần thứ 5 không chỉ là sân chơi thú vị cho các khán giả thiếu nhi mà còn là một dịp để nối những vòng tay nhân ái giúp đỡ những trẻ em nghèo, bất hạnh, những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Theo ông Nguyễn Văn Á, Tổng đạo diễn của chương trình, thông qua đêm nghệ thuật, chương trình sẽ hỗ trợ tổng số tiền 2,5 tỷ đồng cho trẻ em nghèo trên cả nước. Trong đó hỗ trợ 30 trẻ em mổ tim, mỗi ca 50 triệu đồng, 1.000 suất quà Trung thu cho trẻ em đặc biệt khó khăn, tặng 140 sổ tiết kiệm cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo…

Đặc biệt, chương trình còn hỗ trợ học bổng cho 10 thủ khoa của các trường đại học trong kỳ thi 2012, trong đó có 2 gương mặt điển hình là em Ngô Văn Thuận, ở Yên Thành, Nghệ An đạp xe 300km ra Hà Nội thi đại học. Em Thuận bị thiếu 1 điểm nhưng đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đặc cách ký quyết định tuyển bổ sung vào trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp và em Lê Đức Duẩn - cậu học trò nghèo của làng Nhị Khê - Thường Tín - Hà Nội. Lê Đức Duẩn đỗ thủ khoa trường Đại học Dược song cũng được tuyển thẳng vào Học viện Quân y. Chương trình nghệ thuật nhân ái Vầng trăng cổ tích sẽ diễn ra vào 20h ngày 23-9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên VTV2.